Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ

tổng hợp
Nước lũ nhấn chìm nhiều trường học ở các tỉnh miền Trung, sau khi nước rút, để lại là những cảnh tan hoang, sách vở ngâm chìm trong bùn đất.

Sau khi nước rút, các trường đều khẩn trương dọn dẹp bùn đất và hậu quả sau lũ với phương châm nước rút đến đâu dọn đến đó. Nhà trường và các lực lượng chức năng đều chung tay dọn dẹp để các bạn nhỏ có thể sớm được quay lại trường, nhưng...

... thật nghẹn ngào khi nhìn sách, đồ dùng học tập của học sinh bị lũ nhấn chìm. Sách vở của học sinh, tài liệu giáo viên đã bị ngâm nước, chìm trong bùn. Các thầy cô và các bạn nhỏ phải mò tìm sách, đồ dùng. Chứng kiến cảnh này, thật không thể không thấy xót xa.

Các thầy cô cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng "vớt vát" lại những gì còn có thể.

Những ngày sau lũ sẽ thực sự khó khăn với các bạn học sinh để sớm ổn định quay lại trường

Các thầy cô cố gắng làm tất cả để giữ lại những gì có thể khắc phục được cho học sinh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xót xa học sinh miền Trung vớt sách sau lũ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.