Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, thời gian qua, tỉnh đã tích cực đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT), từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như Viettel Yên Bái tặng điện thoại, hỗ trợ sim 4G và hướng dẫn bà con xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải sử dụng Internet để tiếp cận tri thức và dịch vụ trực tuyến.

Đặc biệt, huyện Văn Yên là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi số. Huyện đã triển khai các chiến dịch “Phát triển công dân số - từ khu phố đến bản làng” và “Phổ cập nền tảng, công nghệ số thiết yếu đến người dân”, đồng thời xóa “vùng lõm sóng”, bổ sung trạm phát sóng BTS 4G, 5G. Hiện 25/25 xã, thị trấn trong huyện có mạng Internet cáp quang đến trung tâm xã và sóng 4G phủ đến 172 thôn, tổ dân phố.
Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, ông Lê Thành Hùng, cho biết: “164/172 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đã được lắp wifi miễn phí; 100% người dân sở hữu điện thoại thông minh được hỗ trợ nâng cao kỹ năng số; gần 100% dân cư được tiếp cận thông tin chính thống. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng đóng vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn người dân – đặc biệt là các hộ nghèo – sử dụng dịch vụ số, cập nhật tri thức, tìm đầu ra cho sản phẩm và cải thiện sinh kế”.
Minh chứng sinh động cho hiệu quả này là chia sẻ của ông Triệu Chằn Ton (thôn Khe Bành, xã Châu Quế Hạ): “Nhờ được hỗ trợ sim, điện thoại và hướng dẫn sử dụng mạng, bà con biết tra cứu kỹ thuật nuôi trồng, chăn nuôi khỏe hơn, ít bệnh hơn. Một số người còn học cách làm video, bán hàng online nên đời sống cải thiện, không còn sợ cái đói, cái nghèo như trước”.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện đã có 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, mạng chuyển phát phủ đến tận thôn bản – nền tảng quan trọng để thúc đẩy thương mại điện tử. Tính đến nay, hơn 2.550 trạm phát sóng di động đã được triển khai, đảm bảo 4G phủ 100% xã, phường và 99% thôn, bản; mạng 5G đã hiện diện tại 4/9 huyện, thị xã, thành phố. Tỷ lệ hộ tiếp cận được dịch vụ Internet cáp quang đạt 90%, trong đó gần 70% hộ đã sử dụng dịch vụ băng rộng.
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, tỉnh còn tập trung vào công tác “phổ cập kỹ năng số”, xây dựng “công dân số” ở mọi địa bàn. Toàn tỉnh đã thành lập 1.356 tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công – một cách hiệu quả, thiết thực và nhân văn.

Những bước đi bài bản, đồng bộ trong công cuộc chuyển đổi số đang từng ngày nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế. Nhờ tiếp cận tri thức, chính sách và thị trường thông qua công nghệ, người nghèo có thêm cơ hội vươn lên, làm chủ cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung. Tất cả góp phần hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thúc đẩy giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền số tại Yên Bái.