Yên Bái: Xót xa trường học hoang tàn sau lũ ống

Nguyễn Hà
Cơn lũ quét qua xóa trắng điểm trường Tà Ghênh (Lao Chải), nhiều điểm trường khác ở thị trấn Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) bị thiệt hại nặng nề. Khu tập thể giáo viên ở trường Tiểu học - Trung học thị trấn bị đất đá vùi lấp sạch.

 

Cô giáo Phạm Thị Vân (Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) chia sẻ: “Trực tiếp chứng kiến ở hiện trường, tôi vô cùng xót xa khi thấy cảnh tượng hoang tàn của những ngôi trường sau lũ quét”.

Trận mưa lũ diễn ra mấy ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Yên Bái. Tính đến chiều ngày 3/8, tại huyện Mù Cang Chải - Yên Bái đã có 2 người chết, 13 người mất tích... Rất may, ngành Giáo dục của huyện không có thiệt hại về người.

Theo đại diện Phòng Giáo dục huyện Mù Cang Chải, rất nhiều điểm trường bị thiệt hại nặng nề, thậm chí có điểm trường bị xóa trắng. Cụ thể, điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tà Ghênh bị xóa trắng. Trường Mầm non Hoa Lan và Trường Tiểu học - Trung học Thị trấn bị thiệt hại nặng. Trang thiết bị tầng 1 của các điểm trường hư hỏng hết, khu tập thể giáo viên phía sau trường Hoa Lan bị lũ vùi lấp và san phẳng.

Một số thầy cô giáo ở trọ đúng tâm điểm lũ quét may mắn chạy được người, còn đồ đạc thì trôi theo lũ.

“Nếu như hôm nay lũ về muộn tầm 1 tiếng nữa thì rất có thể có nhiều giáo viên mầm non của chúng tôi bị thiệt mạng vì tại trường Thị trấn có 2 lớp học nâng cao trình độ chuyên môn và 1 lớp bồi dưỡng chính trị hè”, cô Vân kể.

Dưới đây là hình ảnh những điểm trường ở huyện Mù Cang Chải hoang tàn sau lũ được cô Phạm Thị Vân ghi lại:

 Thương lắm Mù Cang Chải ơi!

Thương lắm Mù Cang Chải ơi!

 

Cơn lũ ống kinh hoàng quét qua, các điểm trường ở tâm lũ “tan tác”.

Cơn lũ ống kinh hoàng quét qua, các điểm trường ở tâm lũ “tan tác”.

 

Trang thiết bị tầng 1 của các điểm trường mầm non Hoa Lan hư hỏng hết.
 
Trang thiết bị tầng 1 của các điểm trường mầm non Hoa Lan hư hỏng hết.

 

Trang thiết bị dạy học hư hại.

 Trang thiết bị dạy học hư hại.

 

Bùn lầy, đất đá ngập đầy trong phòng học.

 Bùn lầy, đất đá ngập đầy trong phòng học.

 

 

 

 

Thống kê sơ bộ của tỉnh Yên Bái cho thấy trận lũ đã khiến 2 người chết, 13 người mất tích và 8 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi và làm sập 32 căn nhà; 14 căn nhà bị sạt và 1 căn bị nước ngập. Bên cạnh đó, thiên tai làm thiệt hại 6 công trình công cộng, toàn bộ hệ thống đường giao thông đến các xã bị sụt, sạt nghiêm trọng, gây chia cắt với trung tâm huyện.
 
Thống kê sơ bộ của tỉnh Yên Bái cho thấy trận lũ đã khiến 2 người chết, 13 người mất tích và 8 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi và làm sập 32 căn nhà; 14 căn nhà bị sạt và 1 căn bị nước ngập. Bên cạnh đó, thiên tai làm thiệt hại 6 công trình công cộng, toàn bộ hệ thống đường giao thông đến các xã bị sụt, sạt nghiêm trọng, gây chia cắt với trung tâm huyện.

 Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng, trong đó tài sản của nhân dân khoảng 50 tỷ đồng.

Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng, trong đó tài sản của nhân dân khoảng 50 tỷ đồng.
 
Xót xa hình ảnh trường học bị thiệt hại nặng nề sau lũ quét ở Mù Cang Chải. Mùa tựu trường vừa đến, lãnh đạo Sở, Phòng Giáo dục, thầy cô và các em học sinh sẽ phải vượt qua những hậu quả của thiên tai để con trẻ lại được vui niềm vui đến trường học chữ!
 
Xót xa hình ảnh trường học bị thiệt hại nặng nề sau lũ quét ở Mù Cang Chải. Mùa tựu trường vừa đến, lãnh đạo Sở, Phòng Giáo dục, thầy cô và các bạn học sinh sẽ phải vượt qua những hậu quả của thiên tai để con trẻ lại được vui niềm vui đến trường học chữ!
 
Theo Dân trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Xót xa trường học hoang tàn sau lũ ống tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.