10 ông vua danh hiệu của thế kỷ 21: Ronaldo hạng 7, Messi cũng chỉ hạng 4

Anh Tú
Messi cùng với Ronaldo được coi là những tay săn danh hiệu vĩ đại nhất mọi thời đại, thế nhưng họ lại không thể đứng đầu danh sách này.

10. Arjen Robben - 30 danh hiệu

Arjen Robben sẽ luôn được nhớ đến như là một biểu tượng của Bayern Munich, thế nhưng thực tế hành trình vươn đến đẳng cấp ngôi sao của anh bắt đầu từ ngày cựu tiền vệ này còn chơi cho PSV. Robben chính là một trong số không nhiều cầu thủ người Hà Lan từng có danh hiệu ở cả Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Đức.

9. Zlatan Ibrahimovic - 31 danh hiệu

Zlatan chắc chắn là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Điển. Thời điểm hiện tại, dù đã 40 tuổi nhưng anh vẫn đang chơi bóng tại một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu là AC Milan. Danh hiệu đầu tiên mà Zlatan có trong sự nghiệp đến trong mùa 2001/02. Năm đó, Ajax đã giành được Eredivisie cùng với KNVB Cup.

8. Sergio Busquets - 32 danh hiệu

Busquets gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona vào năm 2005 và đã có những bước tiến mạnh mẽ để trở thành một kẻ bất khả xâm phạm trong đội hình câu lạc bộ xứ Catalan ở thời kỳ vàng son nhất. Bây giờ, anh vẫn đang miệt mài cống hiến cho màu áo sọc đỏ lam.

7. Cristiano Ronaldo - 34 danh hiệu

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Tất cả những nơi mà Ronaldo đặt chân qua từ Sporting Lisbon, Man Utd, Real Madrid cho đến Juventus, anh đều có được danh hiệu. Và nếu bạn chưa biết thì Ronaldo chính là cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Los Blancos. Thành tích ghi 450 bàn của anh vượt xa người xếp sau là "Chúa Nhẫn" Raul Gonzalez (324).

6. Gerard Pique - 37 danh hiệu

Giống như Sergio Busquets, tên tuổi của Gerard Pique gắn liền với câu lạc bộ Barcelona. Từ mùa giải 2008/09, Pique đã bắt đầu trở thành một nhân tố quan trọng trong hàng thủ của Blaugrana và đến giờ, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

5. Maxwell - 37 danh hiệu

Maxwell từng đầu quân cho nhiều tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Ajax, Inter Milan, Barcelona và Paris Saint Germain. Đội bóng mà Maxwell có nhiều cống hiến nhất, đó là Paris Saint Germain khi anh đã ra sân tổng cộng 214 lần cho gã khổng lồ xứ lục lăng.

4. Lionel Messi - 38 danh hiệu

Năm 2021 là một năm đáng nhớ với Lionel Messi khi anh đã có danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội tuyển Argentina. Tại Copa America 2021, La Pulga với phong độ chói sáng đã đưa Albiceleste đến với chức vô địch. Và càng tuyệt vời hơn nữa khi ở trận chung kết, họ đánh bại kình địch Brazil ngay tại Maracana.

3. Andres Iniesta - 39 danh hiệu

Messi trong lòng nhiều cule chính là huyền thoại vĩ đại nhất trong số các huyền thoại, nhưng xét về số danh hiệu, siêu sao người Argentina hiện vẫn chưa thể vượt qua người đàn anh Iniesta. Tiền vệ người Tây Ban Nha hiện đã có 39 được nâng cúp trong sự nghiệp, hơn Messi 1 lần.

2. Hossam Ashour - 39 danh hiệu

Hossam Ashour tất nhiên không thể chung mâm với bất cứ cái tên nào phía trên. Anh cũng không phải một nhân vật đình đám trong làng túc cầu thế giới. Vậy nhưng riêng tại đất nước Ai Cập, Ashour lại là một huyền thoại. Anh đã dành 17 mùa giải để cống hiến cho Al Ahly và giành mọi danh hiệu cùng đội bóng này.

1. Dani Alves - 44 danh hiệu

Không cần phải nói nhiều về tầm vóc của Dani Alves. Tương tự như Messi, Busquets và Iniesta, Alves cũng đã có những năm tháng đáng nhờ cùng Barcelona. Ngoài Blaugrana, Alves còn từng đầu quân cho 2 câu lạc bộ tên tuổi khác là Juventus cùng với Paris Saint Germain. Hiện tại, anh đã quay trở lại Camp Nou với mong muốn cống hiến cho màu áo sọc đỏ lam.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 ông vua danh hiệu của thế kỷ 21: Ronaldo hạng 7, Messi cũng chỉ hạng 4 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.