10 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất tại nước Mỹ

Nguyễn Hà
Tại nước Mỹ, có những trường đại học không đứng đầu về chất lượng đào tạo nhưng lại cho ra lò nhiều tỷ phú hơn cả.

Tốt nghiệp đại học không phải là điều kiện tiên quyết để trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Nhưng theo một phân tích của tạp chí Forbes cho thấy những tỷ phú tốt nghiệp đại học nhiều hơn là những người không vào đại học.

Harvard có thể tự hào về những sinh viên từng bỏ học nhưng lại trở thành những tỷ phú. Ta có thể nhìn thấy ở Bill Gates (Chủ tịch tập đoàn Microsoft)  hay Mark Zuckerberg (Ông chủ Facebook). Tuy nhiên Harvard không chiếm lĩnh vị trí đứng đầu về số lượng tỷ phú từng được đào tạo trong trường. Vinh dự này thuộc về Đại học Pennsylvania nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã theo học.

Hầu hết các tỷ phú đều tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Như tỷ phú Warren Buffett sau khi tốt nghiệp đại học Nebraska đã chuyển sang Pennsylvania để có được tấm bằng chuyên ngành kinh tế.

Đại học Michigan là trường công lập duy nhất trong danh sách các trường chuyên đào tạo tỷ phú.

Đại học Princeton và Đại học Brown là hai trường duy nhất thuộc nhóm Ivy League (8 đại học hàng đầu của Mỹ) không lọt được vào top 10 danh sách lò sản xuất tỉ phú.

Chúng ta cùng xem 10 "cái nôi" đào tạo tỷ phú nhiều nhất nước Mỹ:

1. Đại học Pennsylvania với 18 tỷ phú

Trường đại học Pennsylvania là nơi đã phát minh ra máy ENIAC – chiếc máy tính được coi là khởi nguồn cho nền văn minh kỹ thuật số, vắc xin Rubella, vắc xin Hepatitis B và vô số phát minh y tế khác. Tổng thống Mỹ đương nhiệm – Donald Trump và hàng loạt siêu tỷ phú khác đều tốt nghiệp từ ngôi trường này.

2. Đại học Standford với 13 cử nhân là tỷ phú

rường đại học Stanford đã đặt nền móng vững chắc cho việc hình thành và khai thác thung lũng Silicon, đồng thời đào tạo nên hàng trăm lãnh đạo tài năng cho các cơ quan công nghệ cao. Evan Spiegel – nhà sáng lập phần mềm Snap chat,  "Larry" Page và Sergey Mikhaylovich Brin – đồng sáng lập công ty mẹ của Google đều từng theo học ở đây.

3. Đại học Yale với 13 tỷ phú

4. Đại học Nam Califonia với 11 tỷ phú

 

5. Đại học Harvard: 11 tỷ phú

6. Đại học Columbia: 8 tỷ phú

7. Đại học Michigan: 7 tỷ phú

8. Đại học Dartmouth: 7 tỷ phú

9. Đại học Duke: 6 tỷ phú

10. Đại học Cornell: 5 tỷ phú

Ngọc Hà (Theo Businessinsider)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất tại nước Mỹ tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác