10 trường đại học "đắt xắt ra miếng" năm học 2016-2017

Nguyễn Hà
Tạp chí Money Magazine vừa đưa ra bảng xếp hạng 10 trường đại học đáng để các bạn du học sinh đầu tư.

Lựa chọn một trường đại học phù hợp với mỗi bạn học sinh là một quyết định khó khăn. Vì nó phụ thuộc vào điều kiện tài chính, trình độ học tập của các bạn và cả tương lai sau khi tốt nghiệp. Không phải ai cũng đủ kinh phí 20 nghìn đô la cho một năm học.

Để các bạn học sinh có một lựa chọn thông minh, tạp chí Money Magazine đã đưa ra bảng xếp hạng các trường đại học dựa trên mức học phí hàng năm, khả năng chi trả học phí của học sinh, mức thu nhập của học sinh sau khi tốt nghiệp.

Danh sách 10 trường đại học này được lựa chọn từ 2.000 trường ở Mỹ kể cả trường công lập và ngoài công lập.

1. Đại học Princeton


Ước tính cho năm học 2016 - 2017 mà không cần viện trợ là 61.000 USD, còn có viện trợ sẽ là 20.000 USD. Mức nợ của sinh viên trung bình là 6.810 USD, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp mức lương khởi nghiệp thu được là 62.800 USD.
Đại học Princeton được thành lập năm 1746, là ngôi trường lâu đời thứ 4 ở Mỹ tọa lạc ở bang New Jersey với tổng số 5.336 sinh viên. Trường nổi tiếng đào tạo các chuyên ngành lớn như Kinh tế, Lịch sử, Toán học, Vật lý....ĐH Princeton còn ghi danh là ngôi trường ĐH đầu tiên ở Mỹ về việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên theo học mà không cần yêu cầu sinh viên phải nhận nợ..
2. Đại học Michigan


Ước tính cho năm học 2016 - 2017 mà không có viện trợ là 28.000 USD, còn có viện trợ sẽ là 14.300 USD. Mức nợ của sinh viên trung bình là 22.000 USD, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp mức lương khởi nghiệp thu được là 59.000 USD.
Đại học Michigan State. Được thành lập năm 1855, trường Đại học Michigan State University là 1 trong những trường đại học công lập hàng đầu của Mỹ.

Đại học Michigan nổi tiếng là một cộng đồng đa dạng với hơn 45000 sinh viên đại diện cho tất cả 50 tiểu bang và hơn 125 quốc gia khác nhau. Địa điểm chính của Michigan State University tọa lạc tại East Lansing, một thành phố kế cận Lansing là thủ phủ tiểu bang Michigan, gần Chicago và Detroit. Khuôn viên MSU rộng 5200 mẫu. Con sông Red Cedar River chảy ngang qua khuôn viên trường, chia trường thành 2 khu là North Campus và South Campus. Bên trong khuôn viên là 676 tòa nhà lớn nhỏ, trong đó có 203 tòa nhà dành cho việc giảng dạy, 154 tòa nhà dành cho công tác nghiên cứu nông nghiệp.
3. Đại học Harvard


Học phí không có viện trợ ước tính cho năm học 2016 - 2017 là 64.800 USD, học phí được hỗ trợ tài chính là 18.000 USD. Mức nợ học sinh phải chịu một năm là 19.500 USD, thu nhập mỗi năm mới tốt nghiệp là 54.500 USD.
4. Đại học Rice


Học phí không có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 58.000 USD
Học phí có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 24.300 USD
Mức nợ trung bình một năm: 8.413 USD
Mức lương khởi nghiệp: 63.700 USD
5. Đại học California tại Berkeley


Học phí không có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 35.700 USD
Học phí có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 25.300 USD
Mức nợ trung bình một năm: 14.667 USD
Mức lương khởi nghiệp: 60.300 USD
6. Đại học Brigham Young


Học phí không có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 18.500 USD
Học phí có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 14.700 USD
Mức nợ trung bình một năm: 11.000 USD
Mức lương khởi nghiệp: 51.800 USD
7. Trường Cao đẳng Amherst


Học phí không có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 66.600 USD
Học phí có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 18.000 USD
Mức nợ trung bình một năm: 11.186 USD
Mức lương khởi điểm: 53.400 USD
8. Trường Cooper Union


Học phí không có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 62.800 USD
Học phí có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 22.000 USD
Mức nợ trung bình một năm: 17.570 USD
Mức lương khởi điểm: 63.200 USD
9. Đại học Virginia


Học phí không có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 28.100 USD
Học phí có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 12.000 USD
Mức nợ trung bình một năm: 19.500 USD
Mức lương khởi điểm: 55.400 USD
10. Đại học Stanford


Học phí không có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 65.300 USD
Học phí có viện trợ cho năm học 2016 - 2017: 22.000 USD
Mức nợ trung bình một năm: 12.224 USD
Mức lương khởi điểm: 68.800 USD

Ngọc Hà (Dịch)

Nguồn: Huffingtonpost

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 trường đại học "đắt xắt ra miếng" năm học 2016-2017 tại chuyên mục Tuyển Sinh - Du Học của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác