Anh trai "soái ca" gửi lời chúc đến Quách Thị Lan trước ngày tranh tài tại Olympic Tokyo 2020

Bảo Nam
Cặp anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan có đóng góp rất nhiều cho điền kinh Việt Nam, là tấm gương cho ý chí, nỗ lực vươn lên.

Điền kinh là môn thể thao nữ hoàng, là tâm điểm ngay từ khi thế giới bắt đầu tổ chức cuộc tranh tài Thế vận hội. Môn điền kinh luôn là môn có nhiều bộ huy chương nhất tại các kỳ Olympic, có nhiều VĐV tham dự nhất.

Điền kinh tại Olympic Tokyo 2020 có sự tham dự của 1900 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 48 bộ huy chương. Cả Olympic có hơn 11000 VĐV thì có đến 1900 VĐV điền kinh, tức khoảng gần 1/5 số lượng VĐV.

Để được thi đấu tại Olympic thì VĐV phải đạt chuẩn thành tích nhất định, có thông số thành tích ngang hoặc vượt chuẩn qui định đề ra. Chính vì vậy, việc có mặt tại Olympic đã là niềm tự hào đối với mỗi VĐV điền kinh. 

Anh trai
Quách Thị Lan là VĐV duy nhất của Việt Nam tranh tài tại môn điền kinh của Olympic

1900 VĐV đến từ 80 đội khác nhau, và đoàn Việt Nam có duy nhất nữ VĐV Quách Thị Lan tranh tài tại nội dung 400m rào nữ. 

Để đến được Olympic là cả quá trình dài của nữ VĐV quê gốc Thanh Hóa này. Quách Thị Lan đã tranh tài tại Asiad (Đại hội thể thao châu Á) và giải vô địch châu Á môn điền kinh. Tại cả 2 giải đấu, ở nội dung của mình, Quách Thị Lan đều dành huy chương bạc. Tuy nhiên, cả 2 VĐV từng giành HCV sau đó đều bị phát hiện sử dụng doping (chất cấm trong thể thao nhằm tăng cường thành tích). Theo qui định, VĐV phạm luật sẽ bị tước huy chương, cấm thi đấu, và HCV được trao cho VĐV có thành tích tốt nhất tiếp theo. Cho đến hiện tại, Quách Thị Lan vẫn chưa chính thức được trao HCV ở 2 giải đấu này. 

Quách Thị Lan có anh trai là Quách Công Lịch, cả hai anh em đều theo nghiệp VĐV và giành được nhiều thành tích về cho điền kinh Việt Nam. Trước ngày em gái chính thức tranh tài tại Olymlic, người anh trai  Quách Công Lịch gửi đi 1 thông điệp rất ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Bình tĩnh, tự tin và vượt qua chính mình là chiến thắng rồi nhé em gái". Rất nhiều những CĐV, người thân cũng đều chia sẻ với lời chúc thi đấu tốt này của Quách Công Lịch và cùng cổ vũ cho Quách Thị Lan.

Có 41 VĐV tham dự tại nội dung 400m rào nữ, các VĐV sẽ có 2 vòng đấu loại để chọn 8 VĐV vào chung kết tranh huy chương. Với toàn những VĐV hàng đầu ở nội dung này, cơ hội để Quách Thị Lan vào chung kết là rất khó. 

Tuy nhiên, nữ VĐV duy nhất tranh tài ở Olympic của Việt Nam tại môn điền kinh xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa những sự cổ vũ, tiếp sức tinh thần của khán giả nhà. Chỉ cần có một chút ít am hiểu thể thao thôi là bạn sẽ biết được rằng không thể đòi hỏi đi thi đấu Olympic là phải có huy chương, người đến được sân chơi này cũng đã là người chiến thắng.

Anh trai
Quách Công Lịch (ngoài cùng bên trái) và Quách Thị Lan (ngoài cùng bên phải)
Cả hai anh em đều có chiều cao tốt và sải chân dài, có tố chất thể thao
Anh trai
Hai anh em đã đem về nhiều thành công cho điền kinh Việt Nam trên các đấu trường quốc tế
Anh trai
Với gương mặt điển trai, nam tính, tính cách mạnh mẽ
Anh trai
Quách Công Lịch được mệnh danh là "soái ca điền kinh"
Anh trai
Quách Thị Lan sẽ thi đấu nội dung 400m rào nữ tại Oympic vào ngày 31/8
Anh trai
Người anh trai soái ca chăm sóc cho em gái mình trên đường chạy, cổ vũ tinh thần em gái thi đấu
Anh trai
Thành công với sự nghiệp thi đấu nhưng trở về gia đình, Quách Công Lịch vẫn lội ruộng
gặt lúa. Sự nỗ lực vươn lên của 2 anh em xứng đáng là tấm gương cho những bạn trẻ.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Anh trai "soái ca" gửi lời chúc đến Quách Thị Lan trước ngày tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Vua nước rút" Việt Nam

Gần 17 tuổi mới đến với thể thao chuyên nghiệp, sở hữu đôi bàn chân bẹt - nhưng vượt lên tất cả những bất lợi ấy, anh Ngần Ngọc Nghĩa hiện là kỷ lục gia điền kinh với biệt danh “Vua nước rút”.