Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII ra mắt
Mở đầu phiên làm việc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức ra mắt đại hội.
Trước đó, vào chiều 15/12 diễn ra hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII.

Hội nghị bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI - tái cử làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 6 thành viên, bao gồm: Anh Bùi Quang Huy; anh Nguyễn Ngọc Lương; chị Nguyễn Phạm Duy Trang; anh Ngô Văn Cương; anh Nguyễn Tường Lâm; anh Nguyễn Minh Triết.
Bên cạnh đó, số lượng ủy viên Ban Thường vụ khóa XII bầu tại hội nghị là 33 người.
Trong phiên làm việc thứ tư, Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 144 thành viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, trân trọng cám ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các vị lãnh đạo đã dành tỉnh cảm đặc biệt đến chung vui cùng Ban Chấp hành khóa mới.

“Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa cám ơn sự tín nhiệm, kỳ vọng của Đại hội đã dành cho 144 anh em chúng tôi. Thay mặt cho Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, tôi xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, làm việc hết sức trách nhiệm, sáng tạo để cụ thể hóa, hiện thực hóa mọi tư tưởng, quan điểm của Đại hội đã xác lập; thực hiện hoàn thành và thành công các nội dung của nghị quyết Đại hội chúng ta đã quyết định”, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 - 2027
Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc sáng nay là đại hội chứng kiến phần ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027 nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp công tác, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu đã cùng theo dõi phóng sự về kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 – 2022.

Tại đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.
Quy chế phối hợp gồm 11 điều, kèm theo Phụ lục Danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Các nội dung chính của Quy chế phối hợp, cụ thể:
- Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên
- Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên
- Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế

- Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em
- Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên
- Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
- Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi
- Chế độ hội họp và trao đổi thông tin
- Kinh phí hoạt động
- Tổ chức thực hiện

Thanh niên phải có khát vọng mãnh liệt và sáng tạo
Sau khi ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 – 2027, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại đại hội.
Mở đầu bài phát biểu, Phó Thủ tướng chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, lãnh trách nhiệm nặng nề của nhiệm kỳ XII. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, Ban Chấp hành khoá XII sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, là hạt nhân dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Phó Thủ tướng cũng nêu, nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện, là tiền đề để hôm nay Chính phủ tiếp tục ký kết với T.Ư Đoàn, trong đó có thực hiện việc phối hợp, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy năng lực thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Nhấn mạnh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng cho rằng, thanh niên có đóng góp rất lớn, nhiều hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái. Đoàn đã có nhiều sáng kiến, nhiều chương trình như: Triệu túi an sinh, Gian hàng 0 đồng, ATM gạo…
Phó Thủ tướng nêu, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra các nhiệm vụ phát triển đất nước đến 2030 – 2045, Nghị quyết liên tịch góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, trong đó có vai trò rất lớn của thanh niên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh khẩu hiệu của Đại hội Đoàn toàn quốc XII, nhấn mạnh đầu tiên hai chữ “Khát vọng”, chốt lại bằng “Sáng tạo”.
“Tuổi trẻ phải có khát vọng, tôi thấy rằng phải mãnh liệt hơn nữa”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời cho rằng, đất nước chúng ta trải qua nhiều năm chiến tranh, hoàn cảnh khác nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng, trong hơn 20 năm đổi mới (thông tin đến năm 2014), Việt Nam là nước tăng trưởng nhanh đều thứ hai trên thế giới.
Phó Thủ tướng cũng nêu, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng tối thiểu mỗi năm phải đạt 7%. Khi đã phát triển, để tiếp tục tăng trưởng cao là rất khó. Các nước phát triển hiện tăng 1 – 2% là rất khó. Nghị quyết Đại hội Đảng đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 phải tăng trưởng tối thiểu 7%, giai đoạn đến 2045 phải ít nhất 6%. “Để làm được việc này là vô cùng khó, phải bằng khát vọng mãnh liệt, sáng tạo khác thường”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh tinh thần khát vọng phải như những thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, diệt giặc đói, giặc dốt…

Nhấn mạnh mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra rất cao, phải thực hiện bằng cách sáng tạo. Trung ương Đoàn thời gian qua đã sáng tạo trong nhiều công việc, cụ thể như hoàn thành 23 triệu địa chỉ số rất chính xác, tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực. “Đổi mới là một quá trình, không chỉ có hoa hồng, phải trăn trở, thai nghén cái mới. Việt Nam hiện xuất khẩu lúa gạo đứng đầu thế giới, nhưng trước đây thì thiếu thốn lương thực. Việc này giải quyết được bằng khoán 10, khoán 1. Sáng tạo cộng khát vọng mở đường sẽ cho cách làm mới. Người mở đường bao giờ cũng vất vả, thậm chí thiệt thòi. Không phải là thanh niên thì là ai bây giờ”, Phó Thủ tướng nói.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, Bí thứ thứ Nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cám ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn cho biết, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tập trung triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, đề án được đại hội xác định, nhằm phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
“Ban Chấp hành T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác thanh niên; định kỳ hằng năm xem xét các đề xuất, kiến nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó góp phần xây dựng chính phủ hành động, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, anh Bùi Quang Huy nói.
Sau 3 ngày làm việc từ 14-16/12, với 5 phiên, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã hoàn thành các nội dung đề ra và kết thúc tốt đẹp.
Ngay sau đại hội, tại 67/67 Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt ngày thanh niên cùng hành động với các hoạt động: Chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; Ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; Trồng cây xanh; Xây mới, sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; Triển khai đợt sinh hoạt chính trịvới chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Trong đó, Trung ương Đoàn tổ chức điểm tại 11 Tỉnh, Thành đoàn, gồm: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp và tổ chức tại Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. |