Dự chương trình gặp mặt có bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bác Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam.
Theo lời bác Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số đó, trong đó có khoảng 176.000 bạn mồ côi, bị bỏ rơi, gần 30.000 bạn mồ côi cả cha lẫn mę. Phần lớn các bạn phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thế nhưng, nghịch cảnh không thể làm bước chân các bạn ấy dừng lại. Trong chương trình ý nghĩa mang tên “Hoa dâng Bác” nhân Tháng hành động Vì trẻ em, 170 bạn nhỏ tiêu biểu đã hội tụ về đây. Thật đáng tự hào và ngưỡng mộ khi trong số đó có đến 113 bạn đạt học lực khá, giỏi và 56 bạn đạt loại xuất sắc.
"Mỗi cháu là một cảnh đời, một số phận, nhưng tất cả đều mang trong mình nghị lực phi thường, như những bông sen thơm ngát vươn lên từ bùn đen, tỏa hương thơm cho đời. Đó chính là động lực để những người làm công tác bảo trợ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa", bác Ngô Sách Thực chia sẻ.
Lắng nghe câu chuyện của những các bạn tại chương trình, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã bày tỏ sự tự hào và xúc động sâu sắc. Bác Hà Thị Nga cũng trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến toàn thể các bạn nhỏ có mặt tại chương trình.
“Tuy còn nhỏ nhưng tất cả các em đều ý thức được việc học tập có ý nghĩa rất quan trọng. Các em tự nhủ phải nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của chính mình, không coi nghịch cảnh là rào cản. Đó là điều rất đáng trân trọng”, bác Hà Thị Nga nhấn mạnh.
Bác Hà Thị Nga ghi nhận và cảm ơn Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và các nhà hảo tâm đã chung tay góp nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo cho các em, làm vơi đi những nỗi đau, sự cô đơn, cùng chắp cánh ước mơ cho các em có điều kiện phát triển tốt hơn, qua đó thể hiện truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều".
"Mỗi người cùng gom góp một chút tình cảm, sự yêu thương và lòng nhân ái của mình, chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra những môi trường tốt nhất, đầy ắp tình thương để trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi có điều kiện để phát triển tốt hơn", bác Hà Thị Nga đề nghị.
Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này không chỉ là lời động viên to lớn dành cho những người bạn kém may mắn, mà còn là bài học quý giá cho tất cả chúng mình. Bác Hà Thị Nga nhắn nhủ và gửi gắm hy vọng rằng, mỗi bạn sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Hơn thế nữa, mỗi chúng ta hãy trở thành một cánh tay nối dài, mang theo tình yêu thương và lòng nhân ái để chia sẻ với những người xung quanh. Chúng mình hãy cùng nhau học tập tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của 170 người bạn đặc biệt này, và luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, các bạn nhé!











