Cách tra cứu thông tin BHXH, BHYT mà phụ huynh học sinh nên biết

ducthuan
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đồng bộ hóa dữ liệu, giao dịch qua hệ thống điện tử bằng việc cấp mã số BHXH cho công dân, vì vậy, người dân có thể tự kiểm tra thông tin bằng cách tra cứu trên trang web: https://baohiemxahoi. gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx. 

Như vậy, hiện nay phụ huynh các bạn học sinh có thể dễ dàng tra cứu thông tin BHXH theo các bước sau. 

1. Chọn Tỉnh thành nơi hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú

2. Chọn Cơ quan BHXH (nơi tham gia BHXH)

3. Nhập Từ tháng và Đến tháng muốn tra cứu

4. Nhập số chứng minh thư hoặc căn cước công dân

5. Nhập Họ tên (tiếng Việt có dấu)

6. Nhập số sổ BHXH

7. Nhập Mã xác thực và bấm Tra cứu

Tương tự, người tham gia có thể tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT tại trang web https:// baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/ pages/tra-cuu-thoi-han-su- dung-the-bhyt.aspx.

Các bước được thực hiện như sau: Nhập mã thẻ BHYT (đầy đủ các ký tự và số ghi trên thẻ BHYT); nhập Họ tên (tiếng Việt có dấu); nhập ngày sinh hoặc năm sinh; nhập Mã xác thực; bấm Tra cứu.

Kim Ngưu

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cách tra cứu thông tin BHXH, BHYT mà phụ huynh học sinh nên biết tại chuyên mục Tư Vấn - Chia Sẻ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Cảnh báo nguy cơ sức khỏe khi trẻ em nuốt phải dị vật

Chắc hẳn trong tủ đồ chơi của chúng mình, ai cũng từng sở hữu hoặc nhìn thấy những món đồ bé xíu, nhiều màu sắc. Thế nhưng, các bạn có bao giờ thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu những món đồ ấy vô tình thực hiện một chuyến phiêu lưu vào bên trong chiếc bụng của chúng ta không?

Nỗi lo từ chiếc điện thoại trên tay trẻ em

Nhiều năm qua, xã hội thường nói về công nghệ với sự lạc quan. Internet mở ra kho tri thức khổng lồ, giúp trẻ học ngoại ngữ, tìm kiếm thông tin, kết nối bạn bè, tiếp cận các kỹ năng mới. Điều đó đúng, nhưng mặt trái cũng đang lộ rõ: Mạng xã hội có mục tiêu chủ yếu không phải là giáo dục trẻ em mà được thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt.