Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Địa phương nào cho học sinh nghỉ nhiều nhất

Minh Hồng
Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước tính đến ngày 14/1. Danh sách các địa phương sẽ được Thieunien.vn liên tục cập nhật...

Tính đến ngày 14/1, đã có 22 tỉnh, thành trên cả nước thông báo thời gian nghỉ Tết cho học sinh. 41 địa phương còn lại vẫn chưa ra thông báo chính thức, tuy nhiên, về cơ bản, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ thực hiện theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Học sinh sẽ nghỉ theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm, tối thiểu nghỉ 7 ngày.

Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Các ngày nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Học sinh các cấp TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng). Năm nay, học sinh được nghỉ ít hơn năm ngoái 2 ngày; những năm trước, các em thường được nghỉ từ 11 - 16 ngày.

Tại Khánh Hòa, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật.

Như vậy, học sinh Khánh Hoà sẽ được nghỉ Tết nguyên đán 2022 từ ngày 30/1 (28/12 năm Tân Sửu) đến ngày 6/2 (6/1 năm Nhâm Dần).

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Địa phương nào cho học sinh nghỉ nhiều nhất - Ảnh 1

Tương tự, học sinh tất cả các cấp tỉnh Kiên Giang nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 1 tuần, từ ngày 30/1 (28/12 năm Tân Sửu) đến ngày 6/2 (6/1 năm Nhâm Dần).

Tại Kon Tum, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh sẽ bắt đầu từ ngày 27/1/2022 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Học sinh tỉnh Trà VinhSóc Trăng được nghỉ Tết Nguyên đán khá dài, tận 2 tuần từ ngày 27/1 (ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến ngày 9/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Tính tới thời điểm hiện tại, có 7 tỉnh thông báo học sinh được nghỉ Tết 14 ngày. Trước đó, một số địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Tây Ninh, Yên Bái, Lào Cai thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh là từ ngày 24/1/2022 (ngày 22 tháng Chạp) đến hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng), tổng cộng 14 ngày. 

Danh sách cụ thể về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước được cập nhật trong bảng dưới đây:

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Địa phương nào cho học sinh nghỉ nhiều nhất - Ảnh 1
Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Địa phương nào cho học sinh nghỉ nhiều nhất - Ảnh 2
Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Địa phương nào cho học sinh nghỉ nhiều nhất - Ảnh 1
Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước: Địa phương nào cho học sinh nghỉ nhiều nhất - Ảnh 4

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất

Sáng 20/8, tại Hà Nội, trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang hăng hái thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đã diễn ra trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Niềm vui từ những trang báo đặc biệt

Trong không khí hân hoan, tự hào Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã ra mắt ấn phẩm TNTP Chủ nhật số gộp tháng 8 kèm theo phụ bản đặc biệt khổ lớn A0. Ngay khi phát hành, ấn phẩm đặc biệt này đã nhanh chóng trở thành “trend check-in” của thiếu nhi và đông đảo bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Hành trình từ gian khó đến chính quy, hiện đại

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.