Chao tiết lộ lý do tại sao chọn ở ký túc xá 500 triệu/năm thay vì thuê ngoài

Hồng Ngọc
Nếu tình hình dịch ổn định hơn, thời gian tới Chao sẽ sang Mỹ du học và lựa chọn ở trong ký túc xá của trường. Lý do vì sao đưa ra quyết định này được cô bạn tiết lộ, nghe xong ai cũng gật đầu đồng tình.

Thời gian qua, Chao tên thật là Nguyễn Châu Anh (sinh năm 2003) nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Cô bạn vừa có ngoại hình xinh xắn lại sở hữu thành tích học tập khủng.

Chao vừa hoàn thành xong chương trình lớp 12 tại trường quốc tế Anh Hà Nội - ngôi trường cấp 3 có mức học phí đắt đỏ bậc nhất Thủ đô. Số tiền học cho năm cuối cấp tại ngôi trường này lên đến 730 triệu đồng/học sinh.

Chao tiết lộ lý do tại sao chọn ở ký túc xá 500 triệu/năm thay vì thuê ngoài - Ảnh 3
Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn, Chao còn sở hữu thành tích học tập khiến nhiều người nể phục.

Hiện tại, cô bạn cũng đã thi đỗ vào trường Đại học New York - ngôi trường đình đám tại Mỹ nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế). Sắp tới nếu tình hình dịch ổn định, Châu Anh sẽ qua Mỹ du học. Trong một lần chia sẻ trên trang cá nhân, 10x tâm sự sẽ ở ký túc xá của trường. Mức giá khi sống ở đây là 10.000 - 20.000 USD/năm, tương đương khoảng 200 - 500 triệu đồng cho tùy loại phòng và vị trí.

Số tiền đắt đỏ này khiến một số fan thắc mắc tại sao không thuê ở ngoài cho tiết kiệm thay vì sống trong ký túc xá. Và mới đây, Chao đã đưa ra lý giải: Do trường học khuyến khích tân sinh viên ở trong ký túc xá để tập làm quen với môi trường học tập tốt nhất. Bản thân Châu Anh cũng chưa quen, chưa muốn thuê ngoài nên quyết định sẽ sống trong ký túc xá.

Chao tiết lộ lý do tại sao chọn ở ký túc xá 500 triệu/năm thay vì thuê ngoài - Ảnh 2
Cô bạn từng tiết lộ sẽ sống trong ký túc xá khi đi du học, mức giá rơi vào khoảng 200 - 500 triệu đồng/năm tùy loại phòng và vị trí.

Nhiều dân mạng bày tỏ sự đồng tình về lý giải của nữ sinh 2k3. Bởi các trường đại học ở Mỹ thường khuyến khích sinh viên sống trong ký túc xá để tập làm quen với môi trường cũng như thuận tiện cho việc di chuyển đi học.

Nếu lựa chọn sống ở bên ngoài cũng chưa chắc chắn đã tiết kiệm hơn khi sống trong ký túc xá. Bởi ngoài tiền ăn ở, sinh viên còn phải chi trả thêm một khoản cho việc ăn uống, đi lại hay tiêu dùng hàng ngày.

Được biết, Đại học New York nơi mà Chao sắp du học là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ. Năm 2020, trường đứng thứ 30 trong số các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, theo bảng đánh giá từ các BXH danh tiếng như Times Higher Education, US News hay World Report.

Chao tiết lộ lý do tại sao chọn ở ký túc xá 500 triệu/năm thay vì thuê ngoài - Ảnh 1
Đại học New York - ngôi trường mà Chao sẽ theo học khi sang Mỹ.

Thành lập từ năm 1831, ngôi trường này có khuôn viên chính nằm ở Greenwich Village. Một số cựu sinh viên nổi tiếng từng theo học tại đây như: Suzanne Collins (tác giả sách The Hunger Games), chính trị gia Bill de Blasio (Thị trưởng hiện tại của thành phố New York).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chao tiết lộ lý do tại sao chọn ở ký túc xá 500 triệu/năm thay vì thuê ngoài tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.