Chung kết Giải Cờ tướng “Trạng Cờ Đất Việt” toàn quốc 2023

Đức Trọng
Giải Cờ tướng Trạng Cờ Đất Việt năm 2023 được Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh Trạng cờ, cổ vũ và phát triển phong trào Cờ tướng nước nhà, môn thể thao trí tuệ hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trong các ngày từ 08 - 10/03/2024 tại Khu sinh thái Sen Hồ Thái Nguyên (Xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Vòng chung kết Giải Cờ tướng Trạng Cờ Đất Việt toàn quốc 2023.

Tham dự Lễ trao giải Chung kết Giải đấu có ông Đặng Hà Việt – Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Thái Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Tuân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, ông Đoàn Vưn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngay từ những ngày đầu khởi tranh, “Trạng Cờ Đất Việt 2023” đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các kỳ thủ trên khắp mọi miền trên Tổ quốc. Trải qua quá trình thi đấu và tuyển chọn từ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Giải đấu đã chọn ra 24 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho các khu vực tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc.

Sau 3 ngày thi đấu, vào ngày 10/3 Chung kết Giải đấu đã tìm ra người giành được danh hiệu Trạng Cờ Đất Việt 2023, kết quả cụ thể như sau:

Trạng Cờ Việt Nam 2023 đã thuộc về Đặc cấp Quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo (Đội Bình Phước), hạng Nhì thuộc về Kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân (Đội Quảng Ninh, hạng Ba thuộc về Kỳ thủ Phan Trọng Tín (TP. HCM), hạng Tư thuộc về Kỳ thủ Bùi Thanh Tùng (An Nhơn – Bình Định).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chung kết Giải Cờ tướng “Trạng Cờ Đất Việt” toàn quốc 2023 tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Vua nước rút" Việt Nam

Gần 17 tuổi mới đến với thể thao chuyên nghiệp, sở hữu đôi bàn chân bẹt - nhưng vượt lên tất cả những bất lợi ấy, anh Ngần Ngọc Nghĩa hiện là kỷ lục gia điền kinh với biệt danh “Vua nước rút”.

How2TALK #1: Hành trình kiện tướng cờ Vua

Chương trình giao lưu trực tuyến cùng Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh - Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển cờ vua quốc gia và Kiện tướng quốc tế Nguyễn Thiên Ngân - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.