Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình”

Minh Hồng
Thế giới động vật thật diệu kỳ, bạn sẽ được mở mang tầm mắt khi biết năng lực đặc biệt của các loài động vật dưới đây.

Bạch tuộc “biến hình”

Người ta tìm thấy loài Bạch tuộc biến hình hay bạch tuộc bắt chước (Thaumoctopus mimicus) vào năm 1998 ngoài khơi vùng biển Indonesia và rạn san hô Great Barrier.

Đúng như tên gọi, mỗi khi cảm thấy có nguy cơ bị tấn công, bạch tuộc bắt chước liền thay đổi hoàn toàn từ hình dạng, kích thước, màu sắc và thậm chí kết cấu da để biến thành loài sinh vật biển khác như cá mao tiên, cá bẹt, sứa, cá đuối gai độc, tôm bọ ngựa, cỏ chân ngỗng biển… 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vật này có thể sao chép diện mạo và bắt chước hành vi của ít nhất 15 loài khác nhau.

Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình” - Ảnh 1

Sứa bất tử

Sứa bất tử (Turritopsis nutricula) là một loại thủy tức giống sứa thuộc ngành Cnidaria. Điều đặc biệt là một con sứa trưởng thành có khả năng quay ngược vòng đời. Tức là từ thời kỳ hiện tại nó trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào được gọi là thủy tức và lại tiếp tục phát triển thành con sứa. Tuy nhiên, khả năng bất tử này không thể giúp nó chiến thắng sự tấn công của những kẻ săn mồi và bệnh tật.

Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình” - Ảnh 2

Tuần lộc có khả năng đổi màu mắt

Vào những đêm màu đông, bạn sẽ thấy mắt của tuần lộc chuyển từ nâu sang xanh dương. Việc này giúp chúng có thể nhìn tốt hơn. Các nhà khoa học giải thích rằng, khi ấy, áp lực trong mắt tuần lộc tăng lên, làm giãn đồng tử, khiến cho tầm nhìn ban đêm tốt hơn và nén collagen trong thủy tinh thể.

Bạn có thể bắt gặp loài tuần lộc này ở vùng Bắc cực và cận Cực Bắc.

Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình” - Ảnh 3

Hà mã chảy “mồ hôi máu”

Hà mã (Hippopotamus amphibius) là một loài động vật có vú ăn cỏ sống ở vùng Hạ Sahara, châu Phi và cùng họ hàng với Hà mã lùn.

Không giống như đại đa số động vật, mồ hôi của hà mã có màu đỏ như máu. Tất cả nhờ quá trình bài tiết đặc biệt, hà mã bài tiết axit hipposudoric và axit nonhipposudoric qua da như một chất kháng sinh và chống nắng tự nhiên.

Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình” - Ảnh 4

Ếch gỗ “chết” vào mùa đông và “sống lại” vào mùa xuân

Ếch gỗ (Lithobates sylvaticus) là một loài động vật trong Họ Ếch nhái, sinh sống chủ yếu từ khu vực Bắc Mỹ cho tới vòng Cực Bắc.

Nhiều loài động vật sống tại đây thường thích nghi với khu vực giá lạnh bằng cách ngủ đông. Nhưng cách ngủ kỳ quặc của ếch gỗ thì đúng là có 1-0-2. Cụ thể, nó sẽ tự “chết cóng”, tim ngừng đập và quá trình hô hấp ngừng hoạt động. Về mặt sinh học, con ếch đã chết. 

Nhưng điều diệu kỳ là tới mùa xuân, nó “sống lại” và hoạt động như bình thường. Lý giải điều này, các nhà khoa học giải thích nhờ cơ chế tăng lượng đường trong máu, tế bào Ếch gỗ giữ được nước qua mùa đông giá lạnh và mất khoảng 14 đến 24 giờ để rã đông và hoạt động lại bình thường.

Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình” - Ảnh 5

Cá Macropinna có đầu trong suốt

Cá Macropinna hay còn được gọi là Cá Mắt Trống, sinh sống ở những tầng nước sâu nhất của đại dương.

Chúng có một cái đầu trong suốt, đôi mắt nằm sâu trong hộp sọ nên tầm nhìn rất rộng và hầu như không có điểm mù. Không những thế, sắc tố xanh trong mắt còn giúp Cá Macropinna lọc ánh sáng đến trực tiếp từ mặt biển, xác định điểm phát sáng sinh học của các sinh vật khác.

Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình” - Ảnh 6

Sa giông gân Tây Ban Nha tự đâm xương sườn qua da để tự vệ

Sa giông gân Tây Ban Nha hay còn được gọi là Sa giông gân Iberia (Pleurodeles waltl) sống chủ yếu ở miền Trung và Nam bán đảo Iberia và Maroc.

Đây là loài vật có khả năng tự vệ độc đáo mà có lẽ không loài nào có được. Chúng có thể tự đâm xương sườn xuyên qua da ra ngoài để tạo nên một thứ vũ khí sắc nhọn. Khi một chiếc xương sườn bị mất đi, một chiếc khác sẽ được mọc lên thay thế. 

Không chỉ xương sườn, các cơ quan khác như chi, thậm chí não của chúng cũng có khả năng tự tái tạo. Chính vì khả năng độc đáo này mà người ta chưa xác định dược chính xác tuổi thọ của loài vật này.

Có thể bạn chưa biết tới “siêu năng lực” của một số động vật: loài bất tử, loài có khả năng “biến hình” - Ảnh 7

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.