Tại phiên làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, các đại biểu chính thức sẽ tham gia thảo luận tại 06 diễn đàn về các mô hình, giải pháp mới để triển khai 3 phong trào, 3 chương trình phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và tình hình thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới với chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Anh Lê Hải Long, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư và anh Trần Ngọc Nam, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hà Nam chủ trì diễn đàn về “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”Trong đó, công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là một nội dung quan trọng, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với lớp mầm non tương lai của đất nước. Diễn đàn với chủ đề: “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu” đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu với nhiều đóng góp tích cực được ghi nhận.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các nội dung theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Công tác xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Chương trình Rèn luyện đội viên được triển khai thông qua ứng dụng Làm việc tốt thu hút đông đảo thiếu nhi đăng ký tham gia; chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội không ngừng được nâng lên thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi; các cấp bộ Đội chú trọng hướng dẫn sinh hoạt Liên, Chi đội thông qua các phong trào, hoạt động mới, mô hình hay, sáng tạo như tổ chức“Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”; mô hình “Không gian đọc sách, tương tác, sinh hoạt Đội”; sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”…
Quang cảnh diễn đàn có chủ đề “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”Bên cạnh đó, các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”… được triển khai đều đặn, có hiệu quả, từng bước được đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, tạo môi trường thực tiễn để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giúp các bạn thi đua học tập, lao động, rèn luyện và trưởng thành góp phần hình thành nhân cách cho các bạn. Nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phù hợp với nhu cầu và sở thích của đông đảo thiếu niên nhi đồng.
Các đại biểu tích cực tham gia đánh giá, đóng góp ý kiến để hoàn thiện vào văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIIPhát biểu tại diễn đàn, đại biểu Phạm Tiến Thịnh đến từ Đoàn Thanh niên Công an nêu ý kiến về vấn đề an toàn cho trẻ em trên mạng: “Nhiều trẻ em hơn 1 tuổi đã bắt đầu sử dụng thành thạo smartphone để xem hoạt hình trên YouTube. Hình như chúng ta đang bỏ trống "trận địa" giáo dục thiếu nhi trên không gian mạng. Chúng ta có thể xây dựng các chương trình, hướng dẫn những hành vi việc làm tốt, định hướng cho các em trên nền tảng YouTube. Tổ chức Đoàn - Hội có thể làm được vấn đề này”.
Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Nga, đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đưa ra cảnh báo: “Hiện nay, chúng ta chưa có “lá chắn” bảo vệ trẻ em. Các bậc phụ huynh vẫn thoải mái cho trẻ xem các clip, video trên Tiktok, YouTube… Việc tiếp xúc với smartphone mang lại nhiều điều hay, nhưng với trẻ em nhỏ tuổi thì rất có hại cho sức khỏe”. “Chúng ta có thể tận dụng không gian mạng để xây dựng các bài học về 5 điều Bác Hồ dạy, bài học lịch sử phù hợp với lứa buổi”, chị Quỳnh Nga đưa ra đề xuất.
Chia sẻ về mô hình Hội đồng trẻ em, đại biểu Huỳnh Ngọc Anh Thy, Bí thư chi đoàn lớp 11, Trường THPT chuyên Bến Tre, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh Bến Tre, cho hay vào mỗi kỳ họp HĐNĐ tỉnh Bến Tre sẽ có đại diện trẻ em tham dự và có ý kiến phát biểu.
Đây là mô hình hữu ích thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được bày tỏ chính kiến. Hội đồng trẻ em Bến Tre thời gian qua đã tổ chức thành công các cuộc đối thoại với lãnh đạo tỉnh về những nguyện vọng, các vấn đề trẻ em quan tâm.
Anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, năm 2023, sẽ có 1 phiên họp quốc hội về trẻ em. Mô hình này sẽ tập hợp các trẻ em tiêu biểu chất vấn đối thoại với lãnh đạo Quốc hội và các bộ trưởng. Chắc chắn phiên họp này sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội.
|
Tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến phong trào, hoạt động cho thiếu nhi và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em như: 1. Các vấn đề trọng tâm cần quan tâm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đức - trí - thể - mỹ cho thiếu nhi trong thời gian tới. 2. Đề xuất giải pháp nâng cao công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em; trọng tâm là các nội dung xác lập tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. 3. Đề xuất giải pháp của Đoàn trong việc tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. 4. Thảo luận góp ý dự thảo Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”. 5. Đề xuất giải pháp củng cố, xây dựng và phát huy thiết chế Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. |












