Đại học Thái Lan cho sinh viên trả học phí bằng gạo

Vũ Hồng Loan
Trước tình cảnh nông dân khốn khó do lượng cung ứng gạo vượt quá nhu cầu, một đại học tư thục ở Thái Lan cho phép sinh viên trả học phí bằng gạo.

Ông Worachat Churdchomjan, Hiệu trưởng Đại học Rangsit ở ngoại ô Bankok, Thái Lan, cho biết từ học kỳ tới, sinh viên trường này có thể trả một phần hoặc toàn bộ học phí bằng gạo.

Ông cũng là người đưa ra chương trình nhằm giúp đỡ các sinh viên xuất thân từ nông thôn. Trường cũng sẽ tính giá gạo cao hơn thị trường.

Một tiệm bán gạo ở Thái Lan.

Chính sách mới của Rangsit là một phần trong chương trình hỗ trợ 16 triệu nông dân Thái Lan. Những người này đang gặp khó khăn do lượng gạo trong nước và trên thị trường xuất khẩu thừa dẫn đến giá hạ xuống mức gần thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Witsanu Sukmoonsiri, sinh viên ngành Xã hội tại Rangsit, là một trong 19 người đầu tiên trả học phí bằng gạo. "Nếu không được hỗ trợ, bố mẹ tôi sẽ phải vay nặng lãi", nam sinh cho biết.

Cậu dự kiến nộp gạo lên trường thay cho số học phí 20.620 baht (khoảng 13 triệu đồng).

Ông Worachat hy vọng cách làm của trường sẽ hỗ trợ các gia đình nông dân cắt giảm chi tiêu, tiếp tục bám trụ với ruộng đồng vì ông cho rằng nông nghiệp là ngành xương sống của Thái Lan.

Đại học Rangsit cố gắng hỗ trợ sinh viên nhà nông. Ảnh: Blogspot.

Tình trạng cung vượt quá cầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá thóc gạo ở nước này. Giá giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2007 trở lại đây. Người dân phải tự mang thóc gạo đến bán tại các trạm xăng dầu thay vì chờ thương lái đến mua như trước.

Nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc đảm bảo nhu cầu sống hàng ngày. Nếu tình trạng này không được giải quyết, con em họ có nguy cơ bỏ học do không thể trang trải học phí và các khoản khác.

Bên cạnh chính sách thu học phí bằng gạo của Đại học Rangsit, cộng đồng Thái Lan cũng đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân như mua ủng hộ gạo, lập các trang bán gạo trên Facebook.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đại học Thái Lan cho sinh viên trả học phí bằng gạo tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.