Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc khó không tưởng, người Việt đọc còn muốn khóc ròng

Minh Hồng
Quả không hổ danh một trong những kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới, bài thi môn Tiếng Việt tự chọn ở Hàn Quốc toàn câu hỏi lắt léo, người Việt đọc xong cũng thấy hoa mắt chóng mặt!

Hôm qua (18/11), hơn 509.000 sĩ tử Hàn Quốc đã bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời mình - kỳ thi tuyển sinh Đại học. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 9 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 8h40, học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang khi làm bài. Đối với các bạn học sinh xứ kim chi, kỳ thi đại học không chỉ để cạnh tranh suất vào trường top đầu mà còn được coi là chìa khóa nâng cao địa vị xã hội, mở ra sự nghiệp xán lạn cho các mình.

Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc khó không tưởng, người Việt đọc còn muốn khóc ròng - Ảnh 7

Được biết, để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, quan chức Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp đặc biệt để hạn chế tiếng ồn, giúp thí sinh không phân tâm trong thời gian làm bài. Các văn phòng công, ngân hàng và thị trường chứng khoán mở cửa muộn hơn một giờ để giúp giao thông thuận tiện, đảm bảo cho thí sinh đến đúng giờ.

Tất cả chuyến bay cất và hạ cánh tại đều bị tạm dừng trong 35 phút diễn ra bài thi nghe tiếng Anh. Tất cả máy bay trên không phải duy trì độ cao hơn 3.000 mét. Ngoài ra, đã có 79 chuyến bay, gồm 16 chuyến quốc tế, đã bị dời lại vì kỳ thi. Cảnh sát trang bị ôtô và xe máy được triển khai tại các trường học để hỗ trợ thí sinh bị kẹt xe hoặc đến muộn.

Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc khó không tưởng, người Việt đọc còn muốn khóc ròng - Ảnh 6
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của thí sinh tại cổng một trường trung học ở Seoul, Hàn Quốc

Trong kỳ thi đại học tại Hàn Quốc ngoài các môn chính bắt buộc, thí sinh còn tham gia thêm một số môn tự chọn, trong đó có Tiếng Việt. Đề thi Tiếng Việt gồm 4 trang và 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh làm bài trong 40 phút. Cấu trúc bài thi sẽ gồm các phần như Điền âm tiết còn thiếu vào từ vựng; Chọn từ đúng để hoàn thành câu; Chọn cả cụm từ để hoàn thành câu; Trả lời câu hỏi với gợi ý; Chọn câu hỏi thích hợp để hoàn thành bài đọc; Chọn nội dung đúng nhất của bài đọc; Sắp xếp thứ tự đoạn hội thoại sao cho logic và phù hợp; Chọn câu đúng miêu tả bức tranh; Chọn nội dung không có trong bài đọc.

Năm ngoái, đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc từng gây sốt MXH Việt Nam vì quá lắt léo. Nhiều người đọc xong câu hỏi cũng bó tay, không thể tìm ra đáp án. Giữ nguyên phong độ, đề thi năm nay cũng "khoai" và hack não không kém. Sau khi đề thi được chia sẻ dân tình đùa nhau thế này thì người bản địa chắc cũng chẳng được 10 điểm huống chi là sĩ tử! Thế mới thấy, kỳ thi tuyển sinh Đại học ở Hàn Quốc khắc nghiệt và khó đến nhường nào.

Giờ thì hãy nhìn nội dung bài thi và thử làm xem bạn được bao nhiêu điểm nhé!

Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc khó không tưởng, người Việt đọc còn muốn khóc ròng - Ảnh 1
Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc khó không tưởng, người Việt đọc còn muốn khóc ròng - Ảnh 2
Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc khó không tưởng, người Việt đọc còn muốn khóc ròng - Ảnh 3
Đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi đại học Hàn Quốc khó không tưởng, người Việt đọc còn muốn khóc ròng - Ảnh 5

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Với mục tiêu kết nối nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong nỗ lực khơi dậy thói quen đọc sách, rèn kỹ năng số và nuôi dưỡng tinh thần tự học cho mọi lứa tuổi, UBND phường Đống Đa đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2026 và giới thiệu mô hình "Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch" tại trường Tiểu học Đống Đa (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Mang giá trị của lòng biết ơn đến với học trò

Sáng 30/9, ấn phẩm Hoa Mặt Trời của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã có cuộc gặp gỡ đầy ắp niềm vui với thầy cô, học sinh trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) trong chuyên đề “Ngôi trường hạnh phúc” với chủ đề “Giá trị lòng biết ơn - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lí dữ liệu giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến góp ý đối với

Học sinh được tham gia hoạt động STEM ngoài nhà trường

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, trong đó mở rộng không gian học tập ra ngoài nhà trường tại các cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp.

Ngôi trường ươm mầm tri thức, lan tỏa yêu thương

Sau gần 35 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh) đã trở thành mái nhà chung của hơn 3.300 học sinh. Trên hành trình đổi mới giáo dục, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng tự hào và cùng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.