Điều em mong muốn

Chu Hải
TNTP - Quyền tham gia là một trong những quyền quan trọng nhất của trẻ em. Qua đó, các bạn nhỏ được bày tỏ quan điểm, mong muốn đóng góp để xây dựng thế giới xung quanh mình ngày càng phù hợp, tốt hơn…

Có không ít những ý kiến đã được đưa ra. Mời bạn cùng chia sẻ!

- Ai cũng có quyền được tham gia vào các hoạt động xã hội. Vậy bạn có biết về quyền này của bản thân không?

Bạn Nguyễn Toàn Thắng, lớp 5D, trường TH Lương Bằng, Khoái Châu, Hưng Yên): Được tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ giúp cho các bạn có cơ hội được cọ xát, nâng cao năng lực cá nhân của mình. Mình cũng hiểu đây là quyền trẻ em có thể tham gia. Tuy nhiên, ở lứa tuổi thiếu nhi, tụi mình vẫn cần được các thầy cô, các bậc phụ huynh và anh chị định hướng thêm để có thể tham gia những hoạt động thực sự phù hợp và hữu ích.

- Bạn có mong muốn gì với chương trình giáo dục hiện nay?

Bạn Hoàng Anh Tuấn (trường THCS Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội): Chương trình học tập hiện giờ với học sinh là khá phù hợp. Tuy nhiên mình mong muốn tăng cường hơn nữa những môn học, tiết học kỹ năng sống, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường để có thể tự bảo vệ bản thân và bạn bè tốt hơn.

Trò chơi ô chữ, các bạn học sinh THCS Chương Dương (Hà Nội) rất hào hứng tham gia cũng như thể hiện được sự hiểu biết của mình về Luật Trẻ em.

- Nếu được đóng góp ý kiến, bạn mong muốn nói điều gì với các thầy cô của mình?

Bạn Nguyễn Đức Trung (trường THCS Hồng Bàng, Hải Phòng): Mình mong muốn các thầy cô lắng nghe nhiều hơn nữa những gì học trò nói, đồng thời khen thưởng và kỷ luật kịp lúc. Có như thế mới đảm bảo các trò “tâm phục, khẩu phục” được! Khen chưa đúng, chưa đủ hoặc phê bình sai người có thể mang lại những hậu quả rất không vui.

Còn bạn, bạn có mong muốn gì? Hãy chia sẻ và lên tiếng khi có cơ hội nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Điều em mong muốn tại chuyên mục Tư Vấn - Chia Sẻ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Tư Vấn - Chia Sẻ khác

Bài tập mắt cho người cận thị

Thực hiện đều đặn các bài tập cận thị giúp lưu thông máu tốt hơn, tăng cường cử động nhãn cầu, thư giãn mắt, giảm nhức mỏi và hạn chế sự tiến triển của cận thị.