Hội nghị diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn; cùng đại diện các ban, đơn vị và lực lượng tham gia phục vụ Đại hội.
Thành công của Đại hội phải được tiếp nối bằng hành động
Đánh giá về công tác tổ chức và truyền thông, anh Bùi Quang Huy khẳng định Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã tạo được sức lan tỏa nổi bật, đặc biệt là dấu ấn ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong các khâu tổ chức.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, thành công thực sự của Đại hội không chỉ nằm ở những ngày diễn ra sự kiện, mà quan trọng hơn là việc đưa nội dung Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Anh Bùi Quang Huy đề nghị các bộ phận khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết thông qua các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, chatbot và video ngắn. Việc kiểm tra kết quả học tập Nghị quyết dự kiến được thực hiện trực tuyến; người hoàn thành và đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận điện tử trên ứng dụng.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi cơ quan chuyên trách Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước tiếp tục đưa tinh thần Đại hội XIII vào thực tiễn, để tổ chức Đoàn thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trong kỷ nguyên mới.
Dấu ấn nổi bật về công nghệ và truyền thông
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6 tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp.
Theo báo cáo tại hội nghị, Đại hội được chuẩn bị công phu, bài bản, bảo đảm nguyên tắc, chất lượng và tiến độ ở tất cả các khâu, từ nội dung, nhân sự, hậu cần đến công tác tuyên truyền.
Một trong những điểm nổi bật bao trùm quá trình tổ chức là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số. Các giải pháp số không chỉ giúp đại biểu thuận tiện hơn trong quá trình tham dự mà còn góp phần tiết kiệm chi phí in ấn, nâng cao hiệu quả điều hành và thể hiện sự thích ứng của tổ chức Đoàn với tiến trình chuyển đổi số.
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm mới. Các hoạt động được tổ chức trên nhiều kênh, kết hợp giữa báo chí, truyền hình, phát thanh, tuyên truyền trực quan, mạng xã hội, nền tảng số, xuất bản, văn hóa - văn nghệ và triển lãm.
Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có khoảng 850 bài viết trên các cơ quan báo chí chính thống, hơn 15.000 bài đăng trên Facebook và trên 4.000 video được đăng tải trên TikTok, YouTube. Tổng lượt tiếp cận, lượt xem trên các nền tảng ước đạt gần 500 triệu.
Hoạt động thay ảnh đại diện chào mừng Đại hội thu hút hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Mẫu video “Áo xanh gọi tương lai” có hơn 4.000 lượt sử dụng, trong khi chatbot tiếp nhận hơn 275.000 thông điệp, ý kiến và kỳ vọng gửi tới Đại hội.
Triển lãm tại Đại hội cũng được tổ chức theo hướng hiện đại, kết hợp giữa không gian trực tiếp và trực tuyến, tăng tính trải nghiệm, tương tác. Bên cạnh các gian trưng bày, Đại hội còn triển khai Bảo tàng số của 40 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân đóng góp tích cực
Dịp này, Trung ương Đoàn trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phục vụ Đại hội.
Tập thể Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng được tặng Bằng khen vì đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, góp phần đưa thông tin về Đại hội đến với thiếu nhi, phụ trách Đội, đoàn viên, thanh thiếu niên và bạn đọc cả nước.
Trong đợt tuyên truyền, Báo đã triển khai xây dựng chuyên mục về Đại hội trên ấn phẩm báo giấy TNTP Thứ Tư và báo điện tử thieunien.vn với hàng trăm bài viết tuyên truyền Đại hội; đồng thời đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội và hệ sinh thái truyền thông của Báo.
Báo cũng ra mắt ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội, tham gia gian hàng triển lãm, giới thiệu những dấu ấn trong lịch sử phát triển của Báo và vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, đồng hành cùng các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.











