Dưới 13 tuổi tuyệt đối không nên sử dụng Facebook

Thúy Quỳnh
Cho đến nay câu hỏi đặt ra là liệu trẻ em đã sẵn sàng cho mạng xã hội đa phương tiện hay chưa? Tính đến hết tháng 12/2017 thì câu trả lời vẫn là Chưa.

Ngay cả Facebook cũng đã có các quy định cấm trẻ em dưới 13 tuổi tham gia mạng xã hội khổng lồ này với hơn 2 tỷ người dùng trên khắp thế giới đăng nhập vào dịch vụ mỗi tháng.

Tuy nhiên hồi đầu tháng 12/2017, Facebook lại tung ra một ứng dụng được gọi là " Messenger for Kids", được thiết kế cho phép trẻ giao tiếp với những người được bố mẹ chấp nhận.

Giờ đây, các nhóm vận động bảo vệ quyền lợi trẻ em đã báo động về Messenger Kids, họ cho rằng trẻ nhỏ phải được bảo vệ khỏi các loại dịch vụ này cho đến khi chúng lớn hơn.

Commercial-Free Childhood (tạm dịch: Chiến dịch vì một tuổi thơ không bị thương mại hoá), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Boston đã gửi một bức thư đến Giám đốc điều hành của Facebook là Mark Zuckerberg, ông hiện cũng chính là phụ huynh của hai đứa trẻ dưới năm tuổi.

Một phần của bức thư cho hay "Trẻ nhỏ đơn giản là chưa sẵn sàng để được sở hữu các tài khoản mạng xã hội, bởi trẻ em không thực sự có được hiểu biết đầy đủ về quyền riêng tư, cũng như nên và không nên chia sẻ điều gì lên các mạng xã hội với những người khác”. Bức thư đã được ký bởi 19 tổ chức khác nhau, trong đó có cả hàng chục chuyên gia về trẻ em.

Nghiện công nghệ cũng là một mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Hồi đầu tháng 1/2018, các nhà đầu tư của Apple nói với CEO Tim Cook rằng ông vẫn chưa làm hết trách nhiệm để bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi bị nghiện điện thoại, họ đã yêu cầu nhà sản xuất iPhone phải nghiên cứu về hiệu ứng của thiết bị .

Hiện tại thì Facebook không phải là dịch vụ trực tuyến duy nhất trở thành mối quan tâm đối với những tổ chức bảo vệ trẻ em.

Ứng dụng YouTube Kids dành cho trẻ em của Google, được thiết kế nhằm trở thành phiên bản YouTube an toàn hơn cho trẻ và nó có khả năng ngăn chặn các nội dung không phù hợp xuất hiện.

Facebook cho biết họ đã thiết kế Messenger Kids để giúp cha mẹ và trẻ nhỏ có thể trò chuyện một cách an toàn, đồng thời giúp cha mẹ kiểm soát cách trẻ liên lạc.

"Chúng tôi đã tạo ra ứng dụng Messenger Kids với sự trợ giúp của một uỷ ban tư vấn gồm các chuyên gia về giáo dục và phát triển trẻ em, cũng như với nhiều gia đình có trẻ nhỏ, và hợp tác với National PTA”, một phát ngôn viên Facebook cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh Quốc gia (National Parent Teacher Association) cho biết “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung làm cho Messenger Kids trở thành trải nghiệm tốt nhất có thể cho mọi gia đình trên thế giới ".

Tất nhiên, Facebook sẽ không ngừng phát triển ứng dụng Messenger Kids chỉ vì một lá thư của một tổ chức hay những lời quan ngại như thế của các chuyên gia. Trừ trường hợp điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của họ.

Theo Giáo dục và thời đại 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dưới 13 tuổi tuyệt đối không nên sử dụng Facebook tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/duoi-13-tuoi-tuyet-doi-khong-nen-su-dung-facebook-3914630-l.html

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.