Gần 1000 học sinh Sài Gòn được học phòng chống xâm hại tình dục

Nguyễn Nhật Linh
Hơn 700 học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 5, Trường tiểu học Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua buổi học đặc biệt về chuyên đề “Phòng chống xâm hại tình dục”.

Buổi chuyên đề được chia thành hai ca. Thạc sĩ Tâm lý Lê Minh Huân người đứng lớp giờ học “đặc biệt” này đã chia sẻ những câu chuyện, những tình huống về việc xâm hại tình dục mà trẻ dễ gặp phải.

Bằng những hình ảnh trực quan sinh động về các bộ phận trên thân thể, những từ ngữ như đụng chạm, sờ soạng, bộ phận riêng tư, xâm hại, tình dục… được đề cập một cách rất tự nhiên, không né tránh.

Ban đầu nhìn những hình ảnh “trơ trọi”, nghe những từ “nhạy cảm”, các bạn học sinh ngại ngùng, cười ồ lên, đưa tay che mặt, kêu “Thầy dạy gì mà kỳ”. Nhưng rồi các bạn bắt đầu nhập tâm, hiểu rằng những điều “khó nói” kia hóa ra đâu có xa lạ với mình.


Các bạn được mời lên bảng và chỉ ra đâu là bộ phận riêng tư trên cơ thể bạn nam và bạn nữ. Hầu hết học sinh chỉ biết khu vực “tam giác nam” và “tam giác nữ” cộng với ngực của bạn nữ là bộ phận riêng tư. Và chỉ có vài bạn trong số hơn 300 học sinh của mỗi ca học biết cả vùng mông, ngực bạn nam, môi… cũng là bộ phận riêng tư.

Thạc sĩ Lê Minh Huân nhấn mạnh việc nhận biết này cực kỳ cần thiết để các bạn nhận diện thế nào là đụng chạm an toàn và thế nào hành vi xâm hại tình dục. Đó là khi một người nào đó cố ý đụng chạm các bộ phận riêng tư trên cơ thể mình hoặc dụ dỗ, bắt ép mình đụng chạm vào bộ phận riêng tư trên cơ thể họ.

5 bí quyết ứng xử khi gặp đụng chạm không an toàn như: la lên, chạy đến nơi an toàn, báo cho người lớn và tấn công vào chỗ hiểm trong trường hợp nguy cấp được truyền tải đến các bạn một cách chi tiết bằng các minh họa, tình huống cụ thể.

Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý Lê Minh Huân cho rằng quan trọng nhất là các bạn phải đề phòng và có kỹ năng nói không với người lạ để tránh vào tình huống xấu. Đó là biết nói không với người lạ: Không nhận quà, không tiếp xúc, không đi theo; không đi đâu một mình hay đến nơi tối, vắng vẻ; không cho phép ai đụng chạm vào bộ phận riêng tư khi không rõ lý do…



Ngoài ra, các bạn cần ăn mặc kín đáo, phù hợp với lứa tuổi để phòng ngừa vì chính việc ăn mặc mát mẻ, hở hang rất dễ trở thành “miếng mồi” cho kẻ xấu. Và đặc biệt, Thạc sĩ Lê Minh Huân thủ thỉ với học sinh, nếu bị xâm hại đừng im lặng, hãy lên tiếng để người lớn giúp đỡ mình. Điều này để tránh ảnh hưởng xấu đến tâm lý, sức khỏe và nhất là tránh cho việc có thể tiếp tục sẽ bị xâm hại.

Ngoài học sinh, đại diện Phòng Giáo dục đào tạo quận 9, giáo viên của nhiều trường trên địa bàn cùng rất nhiều phụ huynh cũng tham gia vào giờ học để trang bị thêm kiến thức về giáo dục giới tính cho con trẻ.

Một điều thú vị, người khơi mào tổ chức giờ học này là một phụ huynh có con học tại trường. Trước những nguy cơ về xâm hại tình dục đối với trẻ nhỏ, người mẹ này đã trao đổi với nhà trường, chủ động liên hệ trực tiếp mời báo cáo viên để tổ chức chuyên đề cho học sinh.

Theo dantri

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gần 1000 học sinh Sài Gòn được học phòng chống xâm hại tình dục tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-tro-tieu-hoc-duoc-day-ve-phong-chong-xam-hai-tinh-duc-20161228093401393.htm

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.