Gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam

Vũ Hiền (Tổng hợp)
Việt Nam hiện có gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập. Trong đó, khoảng 4.000 lưu học sinh theo diện Hiệp định Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT trong Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020  vào ngày 6/8 cho thấy, trong năm học 2018-2019,  Bộ đã ký kết 21 văn bản hợp tác với nước ngoài, trong đó 6 văn bản cấp Chính phủ, 15 văn bản thuộc cấp bộ.

Ảnh minh họa

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học đã tạo điều kiện cho các trường đại học có uy tín nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam, tăng cường các hoạt động đầu tư, hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo.

Cả nước hiện có tổng số 455 dự án FDI thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên tổng số 27.353 dự án đầu tư nước ngoài của 19 ngành kinh tế. Để tăng cường hội nhập quốc tế, năm học 2018 - 2019, nhiều địa phương trong cả nước đã mở rộng dạy chương trình song ngữ tại các trường phổ thông, liên kết với gần 550 chương trình và trên 340 cơ sở quốc tế để mở rộng các cơ sở giáo dục đại học trong nước.

Tuy nhiên, hoạt động hội nhập được diễn ra mạnh mẽ chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gần 21.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.