Phát biểu tại Họp báo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nhựa đang là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất hiện nay. Rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương và vi nhựa, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái cũng như sức khỏe con người.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 300 triệu tấn nhựa, trong đó một lượng lớn không được xử lý đúng cách, gây tác động tiêu cực lâu dài đến môi trường. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn tại khu vực Đông Nam Á.
Ban Tổ chức cho biết, Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động càng làm nổi bật tính thời sự và ý nghĩa của Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN. Trong năm 2025, giải thưởng đã trở thành một phong trào hành động lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục, thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp, kết nối hơn 1.000 điểm cầu tại các địa phương với trên 50.000 người tham gia.
Giải thưởng năm nay ghi nhận 294 hồ sơ dự thi, tăng gấp 3,5 lần so với mùa giải trước. Các trường đoạt giải đến từ 20 tỉnh, thành phố, trải đều ở nhiều vùng miền, cho thấy mô hình “Trường học sinh thái – Trường học không rác thải nhựa” có tính linh hoạt cao và phù hợp với điều kiện thực tế của nhiều địa phương.
Chia sẻ tại họp báo, nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch – Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh vai trò của giáo dục môi trường trong việc hình thành tư duy, thói quen sống xanh cho học sinh ngay từ ghế nhà trường. Trong giai đoạn 2025–2028, Việt Nam được đề cử giữ vai trò Chủ trì Nhóm công tác ASEAN về Giáo dục môi trường, mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp tích cực cho khu vực.
“Đây là những hành động cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy giáo dục vì môi trường, hành động vì thế hệ xanh, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên phát triển mới - những định hướng lớn đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.
Đại diện Quỹ Vì Tương lai xanh – đơn vị đồng hành cùng Giải thưởng – đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”. Theo Quỹ, để giải quyết hiệu quả các thách thức môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải nhựa, cần bắt đầu từ thay đổi nhận thức và hành vi của thế hệ trẻ, trong đó nhà trường đóng vai trò nền tảng quan trọng.
Trong khuôn khổ họp báo, Ban Tổ chức đã dành thời gian trao đổi, giải đáp thắc mắc của báo chí và chuyên gia về tiêu chí Giải thưởng, cách thức tham gia cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới; đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành của hơn 80 cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình.
Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục kết nối nhà trường, học sinh và xã hội, chung tay xây dựng môi trường học đường xanh – sạch – thân thiện, hướng tới một tương lai bền vững.
Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là một trong những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường (ASOEN), nhằm tôn vinh và khen thưởng các trường học có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Năm nay, Giải thưởng lựa chọn chủ đề “Trường học không rác thải nhựa” để hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc về “Chấm dứt ô nhiễm nhựa”.
Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 31/1/2026 tại Rạp hát Kim Đồng, Cung Thiếu nhi Hà Nội Cơ sở 2, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.












