Góc nhìn môi trường của trẻ em

Phạm Yến
Chiều 13/12, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Triển lãm "Không khí thêm trong – Cuộc sống thêm màu" đã chính thức diễn ra. Chương trình do UNICEF Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức cùng sự hỗ trợ của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, bà Silvia Danailov - Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam nhấn mạnh, ô nhiễm không khí hiện là một trong những vấn đề cấp bách nhất trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. “Triển lãm lần này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chung trong việc bảo vệ môi trường sống. Đây không chỉ là nơi trưng bày sự sáng tạo của trẻ em mà còn là diễn đàn đối thoại, gắn kết cộng đồng và tìm kiếm những giải pháp đổi mới nhằm cải thiện chất lượng không khí vì trẻ em Việt Nam”.

Bà Silvia Danailov – Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Bà Silvia Danailov – Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Từ góc nhìn y tế dự phòng, bà Lê Thái Hòa – Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và nhiều đô thị lớn đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sức khỏe cộng đồng. Theo bà Lê Thái Hòa, mỗi người đều có thể trở thành một “đại sứ truyền thông” về môi trường thông qua những hành động nhỏ nhưng bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày. Bà cũng bày tỏ sự ấn tượng trước các thông điệp, câu chuyện được kể bằng hình ảnh tại triển lãm vì qua lăng kính trẻ em, vấn đề môi trường trở nên gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết.

Sự kiện có sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh và phụ huynh.
Sự kiện có sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh và phụ huynh.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các thành viên dự án Photovoice và trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm kiếm ý tưởng Không khí thêm trong – Cuộc sống thêm màu. Đây là những hoạt động khuyến khích trẻ em bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm của mình về môi trường sống thông qua hình ảnh, câu chuyện và các sản phẩm sáng tạo.

Dự án Photovoice đã thực hiện 800 tác phẩm ảnh được trưng bày tại triển lãm. Đó là những bức ảnh do chính các bạn thiếu nhi tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thực hiện, sử dụng phương pháp kể chuyện bằng nhiếp ảnh để chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ và thông điệp của mình về môi trường và không khí quanh ta.

Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các thành viên dự án Photovoice.
Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các thành viên dự án Photovoice.

Vinh dự là một trong những học sinh đoạt giải và có sản phẩm được trưng bày tại triển lãm, bạn Nguyễn Hà Chi, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Genesis (phường Đại Mỗ, Hà Nội) chia sẻ về mô hình tương tác do mình thiết kế. Mô hình cho phép người xem hiểu về cách phân loại rác, trồng cây xanh, qua đó gửi gắm thông điệp: bảo vệ Trái Đất là sự lựa chọn của con người. “Mỗi người một hành động nhỏ, cả thế giới sẽ thay đổi”, Hà Chi bày tỏ.

Trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm kiếm ý tưởng Không khí thêm trong – Cuộc sống thêm màu
Trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm kiếm ý tưởng Không khí thêm trong – Cuộc sống thêm màu

Từ hình ảnh, tư liệu trực quan và những câu chuyện đặc biệt được ghi lại bởi chính trẻ em và góc nhìn của trẻ em, BTC hy vọng triển lãm công cộng này sẽ là nền tảng thúc đẩy đối thoại, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và truyền cảm hứng cho những giải pháp sáng tạo vì chất lượng không khí tốt hơn cho mọi trẻ em tại Việt Nam trong tương lai.

Không gian trưng bày triễn lãm với đa dạng các ý tưởng, sản phẩm mang thông điệp vì môi trường bền vững.
Không gian trưng bày triễn lãm với đa dạng các ý tưởng, sản phẩm mang thông điệp vì môi trường bền vững.
BTC chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, các bạn học sinh, thí sinh có sản phẩm trưng bày tại triển lãm.
BTC chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, các bạn học sinh, thí sinh có sản phẩm trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ 9 giờ đến 19 giờ hằng ngày, từ ngày 13 đến 21/12/2025 tại sảnh A ga Cát Linh, Hà Nội.

Triển lãm “Không khí thêm trong - Cuộc sống thêm màu” là một hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cùng tên, được UNICEF Việt Nam triển khai từ cuối tháng 9/2025. Sự kiện đánh dấu giai đoạn 1 của chiến dịch, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động, sự kiện, thảo luận và tương tác với trẻ em, thanh thiếu niên và các nhà hoạch định chính sách nhằm hiểu rõ hơn tác động của ô nhiễm không khí lên cộng đồng, đặc biệt là tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến mang tính hành động và thay đổi tích cực.

Các hoạt động sẽ kéo dài đến tháng 4/2026, khi UNICEF Việt Nam và các đối tác dự kiến tổ chức một sự kiện tổng kết, nhằm đánh giá tác động tổng thể của chương trình, ghi nhận nỗ lực của trẻ em và cộng đồng, đồng thời kêu gọi những cam kết mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ bầu không khí trong lành cho mọi trẻ em.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Góc nhìn môi trường của trẻ em tại chuyên mục Điều Em Muốn Nói của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Điều Em Muốn Nói khác

Những lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày 28/6 hằng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam – dịp để nhắc nhớ và lan tỏa những giá trị yêu thương, đoàn kết, sẻ chia giữa các thành viên trong mỗi mái ấm. Với bạn đọc nhỏ tuổi, đây không chỉ là ngày lễ dành riêng cho người lớn mà còn là cơ hội để chúng mình thể hiện tình cảm với ông bà, bố mẹ và người thân trong gia đình.

Bình Định: Lan tỏa tri thức – Thắp sáng tương lai tại vùng cao Vĩnh Thạnh

Với cách làm linh hoạt, gần gũi và sáng tạo, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” đang từng bước rút ngắn khoảng cách tiếp cận thông tin tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định), đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số – những đối tượng yếu thế vốn ít có cơ hội nắm bắt kịp thời các chính sách, kỹ năng và tiến bộ xã hội.