Hà Nội: Đề xuất giảm học phí 25% khi học trực tuyến

Thu Trà
Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, mức học phí của hình thức học trực tuyến sẽ bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Mới đây, HĐND ,UBND TP Hà Nội đã có tờ trình về quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại  kỳ họp thứ hai, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI . 

gfgjfgj - Ảnh 1

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đề xuất mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các trường công lập đã được ban hành. Mức học phí này sẽ áp dụng cho cả trường mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm trường công lập chất lượng cao).

Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, năm học 2021-2022 dự kiến vẫn giữ nguyên như mức trần học phí của năm học trước.

Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ.

gfgjfgj - Ảnh 2

Mức học phí dự kiến năm học 2021 - 2022 như sau:

(đơn vị: VNĐ/học sinh)

Cấp học Các trường ở phường, thị trấn Các trường ở nông thôn, xã Các trường ở xã miền núi
Trẻ 3 - 4 tuổi, THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT 217.000 95.000 24.000
Trẻ 5 tuổi, Tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS 155.000 75.000 19.000

Mức học phí thay đổi này đã được HĐND thành phố thống nhất với đề xuất của UBND thành phố. Như vậy.  các học sinh học trực tuyến sẽ chỉ đóng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

gfgjfgj - Ảnh 3

Năm nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhiều đợt gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế. Vì vậy, để đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh, phù hợp với khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh, HĐND TP thống nhất giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2020 - 2021.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đề xuất giảm học phí 25% khi học trực tuyến tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Bồi dưỡng đội ngũ học sinh, sinh viên có năng lực về AI

Tại Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Vietnamese Student HackAithon", Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, học sinh, sinh viên Việt Nam cần có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, để AI thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tri ân người có công với cách mạng

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự hội nghị.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Phát huy tốt hơn vai trò của xuất bản trong lan tỏa tri thức

Bác Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khẳng định, nhiều đơn vị xuất bản trực thuộc T.Ư MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần lan tỏa tri thức và phát triển văn hóa đọc.