Dự hội thảo có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; GS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; đại biểu các bộ, ban, ngành T.Ư; cùng các chuyên gia và nhà khoa học.
Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, cách đây tròn một thế kỷ, cùng với sự xuất hiện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, là sự xuất hiện của một thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết yêu nước, với ý chí và khát vọng tự cường dân tộc, hăm hở tìm đường cách mạng.
"Trước yêu cầu cấp bách của lịch sử dân tộc, Nguyễn Ái Quốc, với nghị lực cách mạng phi thường, lòng yêu nước nồng nàn, tầm nhìn thời đại, đã quyết chí ra nước ngoài, bôn ba khắp thế giới, để tìm con đường cứu nước, cứu dân khỏi ách nô lệ của chế độ thực dân và phong kiến... Sau khi tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin - con đường giải phóng cho toàn thể dân tộc và tìm cách tổ chức lại phong trào yêu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy ngay vấn đề quan trọng nhất, khâu đột phá và sự chuẩn bị chiến lược tốt nhất cho cách mạng Việt Nam chính là vấn đề đào tạo một lớp người trẻ tuổi – những hạt nhân và là hạt giống đỏ cho công cuộc dựng Đảng Cộng sản, cứu quốc, giải phóng đất nước và tự cường dân tộc", ông Lê Văn Lợi khẳng định.
Tháng 6/1925, trên cơ sở nhóm thanh niên Cộng sản đoàn, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thông qua Chính cương, Điều lệ và chương trình hành động của Hội. Hội lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tư tưởng. Lịch sử đã chứng minh, nhiều nhà lãnh đạo thuộc lớp thanh niên tiền bối ấy, dưới sự đào luyện, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành những nhà lãnh đạo ưu tú, xuất sắc, với những năng lực lãnh đạo kiệt xuất.
Nhắc đến nhiệm vụ của thanh niên hiện nay, GS.TS Lê Văn Lợi cho biết, thế hệ trẻ Việt Nam đang được sống trong hòa bình, độc lập, kế thừa một di sản vô giá và một cơ đồ mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng. Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đây là môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ, thực hiện sứ mệnh của mình.
Bốn vấn đề được thảo luận
Trong Hội thảo, các đại biểu, cán bộ Đoàn cùng các nhà khoa học đã làm sáng tỏ, sâu sắc những nội dung cốt lõi gồm:
Bối cảnh lịch sử lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; từ đó đánh giá, phân tích sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của Hội vào tiến trình cách mạng Việt Nam. Đồng thời, đúc kết những bài học kinh nghiệm từ quá trình ra đời, hoạt động, đặc biệt là những bài học về công tác tư tưởng, tổ chức, tập hợp và dẫn dắt thanh niên vào trận tuyến đấu tranh cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Phân tích, đánh giá, nêu bật quá trình thế hệ trẻ Việt Nam đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kế tục sự nghiệp vinh quang của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển, đổi mới đất nước.
Tiếp đến là nhận diện và làm rõ nội hàm “sứ mệnh của thanh niên” trong bối cảnh mới hiện nay. Chỉ rõ những vận hội, thời cơ, khó khăn, thách thức đặt ra trước thế hệ trẻ hiện nay; từ đó xác định rõ trách nhiệm, bổn phận, ý chí, khát vọng, niềm tin để thế hệ trẻ tiếp tục xung kích, đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Bên cạnh đó, trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đề xuất những mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt hơn nữa vai trò giáo dục, định hướng, đoàn kết và phát huy sức mạnh của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kỷ nguyên mới, hiện thực hóa ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, huy động được sức mạnh ngay tại chỗ
Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Hội thảo đã khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa lịch sử và những đóng góp to lớn của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; rút ra những bài học quý báu, những di sản có ý nghĩa lịch sử của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam và công tác thanh niên; tổ chức và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền đề quan trọng để chúng ta nghiên cứu, phát huy “sứ mệnh của thanh niên” trong giai đoạn cách mạng mới.

Anh Huy cho biết, những kết quả thảo luận sâu sắc tại Hội thảo cho chúng ta những bài học đắt giá để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh 3 vấn đề:
Một là, phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác giáo dục của Đoàn cần tập trung định hướng, thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động của thanh niên: (1) Lý tưởng của thanh niên là kiên định với lý tưởng của Đảng; (2) mục tiêu phấn đấu của thanh niên là góp sức vì mục tiêu của Đảng và toàn dân tộc; (3) hành động của thanh niên là góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Hai là, phải luôn coi các phong trào hành động cách mạng là môi trường thực tiễn sinh động nhất để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên, để thanh niên thể hiện quyết tâm, nhận thức. Anh Bùi Quang Huy nhắc đến bài viết Tổng Bí thư Tô Lâm - "Tương lai cho thế hệ vươn mình", có đoạn: "Việt Nam cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế".
"Đảng ta gần đây đã ban hành rất nhiều chủ trương quan trọng, có ý nghĩa cách mạng, chiến lược để đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, đặc biệt là chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các Nghị quyết được coi là “Bộ tứ chiến lược” về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế tư nhân. Đó cũng chính là những yêu cầu mới của thực tiễn cách mạng đặt ra và đòi hỏi tổ chức Đoàn phải nghiên cứu, xác lập được những phong trào hành động cách mạng thực chất trong thời gian tới, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, có tính bền vững", Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy nói.
Ba là, không ngừng nỗ lực để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng, xứng đáng là “đội dự bị tin cậy” của Đảng. Cần thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống; điều chỉnh phương thức tổ chức hoạt động, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống, đặc biệt là cấp cơ sở. Xây dựng Đoàn mạnh từ cơ sở, huy động được sức mạnh ngay tại chỗ, ngay từ địa bàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Kế thừa và phát huy di sản 100 năm Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, anh Bùi Quang Huy kêu gọi các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước hãy biến tinh thần và trí tuệ của Hội thảo hôm nay thành những hành động cách mạng cụ thể, thiết thực.
"Hãy ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng khát vọng lớn, hoài bão lớn; dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, đảm nhận những việc mới, việc khó của đất nước; không ngừng đổi mới, sáng tạo để cống hiến trọn vẹn sức trẻ và trí tuệ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ.