Mùa bướm rừng tại Vườn quốc gia Cúc Phương thường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6, khi thời tiết chuyển sang hè. Tuy nhiên năm nay, do nền nhiệt tăng sớm và nắng xuất hiện nhiều, thời điểm bướm nở rộ đã đến trước khoảng hai tuần.
Vào ban ngày, từng đàn bướm từ trong rừng bay ra, phủ kín các con đường, ven hồ và nhiều khoảng trống trong rừng. Hình ảnh những cánh bướm trắng, vàng, nâu, đỏ bay rợp trời tạo nên khung cảnh như “dải lụa chuyển động”, mang đến trải nghiệm thị giác đặc biệt cho du khách.

Theo đại diện Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ của vườn quốc gia, những ngày nắng đẹp là thời điểm bướm xuất hiện nhiều nhất. Đặc biệt, sau các cơn mưa, khi trời vừa hửng nắng, đàn bướm bay ra dày đặc, chao liệng như những “vũ công” giữa đại ngàn.

Hiện Vườn quốc gia Cúc Phương ghi nhận khoảng 400 loài bướm, trong đó phổ biến nhất là bướm trắng, tiếp đến là bướm phượng, bướm khế… Sự đa dạng về màu sắc và chủng loại góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động, hiếm nơi nào có được.
Để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, du khách có thể lựa chọn một số điểm check-in lý tưởng như khu vực cổng rừng, hồ Mạc, Trung tâm Bống hoặc tuyến đường từ cổng vào trung tâm. Đây là những nơi bướm thường tụ lại nhiều, tạo thành những “thảm bướm” ấn tượng.

Mùa bướm không chỉ là hiện tượng tự nhiên độc đáo mà còn trở thành “đặc sản” du lịch của Cúc Phương, mang đến trải nghiệm gần gũi, nhẹ nhàng và đầy cảm hứng giữa thiên nhiên hoang sơ.












