Hiểm họa từ xe tự chế!

Chu Hải
TNTP - Xe tự chế phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân được ví như những “hung thần dường phố” vì chúng có thể gây ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào!

1. Sau hàng loạt các vụ tai nạn thương tâm do xe tự chế chở vật liệu cồng kềnh như sắt thép, mái tôn… xảy ra gần đây, người ta mới giật mình vì sự nguy hiểm của chúng!

2. Cũng vì mưu sinh, nhiều người đã bất chấp luật giao thông để “chế tạo” và sử dụng những loại xe này. Tuy nhiên, đó KHÔNG thể coi là LÝ DO CHÍNH ĐÁNG để biện minh cho sự coi thường pháp luật cũng như tính mạng và tài sản của người khác.

3. Không những thế, một số người còn có những hành vi rất “kỳ quặc” như nằm ngủ trên hàng hóa lúc đang lưu thông chẳng hạn…

4. Những hành vi như thế này cần phải bị xử lý thật nghiêm!

Thực hiện: Hoàng Hải - Mạnh Tuấn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hiểm họa từ xe tự chế! tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.