Học hè, nên hay không?

TP
Cứ đến dịp hè, nhiều phụ huynh tất bật tìm trung tâm cho con học thêm, lên thời khóa biểu học tại nhà. Vậy việc học hè quá nhiều có làm mất đi thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của học trò không?

Phụ huynh có ý kiến trái chiều 

Thời gian nghỉ hè kéo dài khoảng 3 tháng, từ tháng 6 đến hết tháng 8. Đây là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Tuy vậy, không ít phụ huynh lo con nghỉ quá lâu sẽ xao nhãng việc học, quên kiến thức nên đăng ký cho con học thêm tại các trung tâm trong dịp hè. 

Nhiều phụ huynh cho con học thêm tại trung tâm trong dịp hè (ảnh minh họa).
Nhiều phụ huynh cho con học thêm tại trung tâm trong dịp hè (ảnh minh họa).

Chú Nguyễn Tuấn Long (phường Hà Đông, TP. Hà Nội), có con đang học lớp 4, chia sẻ: “Hè năm ngoái, tôi đăng ký cho con học môn Toán, Tiếng Việt tại trung tâm dạy thêm gần nhà. Thời gian nghỉ hè khá dài, mỗi tuần con chỉ học 2 buổi nên vẫn còn thời gian vui chơi, nghỉ ngơi”. 

Cùng quan điểm, cô Trần Thị Loan (phường Bồ Đề, TP. Hà Nội) cho rằng việc học thêm giúp con không quên kiến thức trong thời gian nghỉ hè, khi quay lại trường sẽ nhanh chóng bắt nhịp với việc học. 

Một số phụ huynh cho rằng việc học hè khiến con không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi.
Một số phụ huynh cho rằng việc học hè khiến con không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi.

Ở chiều ngược lại, một số phụ huynh mong muốn con có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn, không bị áp lực học tập. Chú Nguyễn Văn Ninh (phường Hà Đông, TP. Hà Nội) cho hay: “Con tôi năm nay học lớp 2. Sau một năm học vất vả, tôi muốn con được nghỉ ngơi thoải mái trong dịp hè. Tôi sẽ cho con về chơi với ông bà trong một tháng. Ngoài ra, con cũng được lựa chọn tham gia câu lạc bộ năng khiếu mà mình yêu thích”. 

Với cô Hoàng Quỳnh Anh (phường Hà Đông, TP. Hà Nội), những ngày hè là dịp để con (hiện đang học lớp 6) tham gia các hoạt động trải nghiệm, du lịch cùng gia đình nhằm tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào năm học mới. 

Học sinh được nghỉ hè trọn vẹn 

Hiện nay, nhiều trường học khuyến khích phụ huynh cho con nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè, nói “không” với việc học trong thời gian nghỉ của học sinh. 

Hiện nay, nhiều nhà trường không giao bài tập về nhà trong dịp hè, học sinh được nghỉ đủ 3 tháng.
Hiện nay, nhiều nhà trường không giao bài tập về nhà trong dịp hè, học sinh được nghỉ đủ 3 tháng.

Theo chia sẻ của cô Phó Hiệu trưởng một trường Tiểu học tại phường Vĩnh Tuy (TP. Hà Nội), thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, học sinh của nhà trường được nghỉ đủ 3 tháng hè, nhà trường không tổ chức bất kỳ hoạt động học tập nào trong thời gian này. “Trong tháng 8, nhà trường tổ chức cho các em trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi, câu lạc bộ năng khiếu, kỹ năng sống, ngày hội STEM… Phụ huynh và học sinh tham gia hoàn toàn tự nguyện nếu có nhu cầu đăng ký. Nếu không, phụ huynh có thể cho con nghỉ đến đầu tháng 9 mới đến trường”, cô giáo chia sẻ. 

Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tổ chức các chương trình kỹ năng sống, câu lạc bộ năng khiếu, thể thao cho thiếu nhi trong dịp hè.
Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tổ chức các chương trình kỹ năng sống, câu lạc bộ năng khiếu, thể thao cho thiếu nhi trong dịp hè.

Cô giáo Đỗ Thị Hà, giáo viên tại một trường Tiểu học ở xã Thanh Trì, cho biết: “Trong dịp nghỉ hè, giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh và cũng không kiểm tra kiến thức. Mọi hoạt động giảng dạy và học tập chỉ diễn ra trong năm học”. 

Niềm vui của học sinh khi tham gia một chương trình trải nghiệm sinh thái trong hè.
Niềm vui của học sinh khi tham gia một chương trình trải nghiệm sinh thái trong hè.

Theo cô Đỗ Thị Hà, mùa Hè nên là khoảng thời gian để học sinh tham gia các hoạt động bổ ích ngoài học tập như kỹ năng sống, học bơi, các câu lạc bộ thể thao. Những hoạt động này giúp các bạn rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phát triển năng khiếu, đồng thời có thêm thời gian vui chơi, du lịch cùng gia đình và bạn bè. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học hè, nên hay không? tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Người thắp lửa sáng tạo dưới mái trường Thịnh Liệt

Dưới mái trường Tiểu học Thịnh Liệt (phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội), có một cô giáo trẻ luôn được học trò yêu mến bởi nụ cười hiền hậu và những tiết học vô cùng hấp dẫn. Nữ giáo viên ấy là cô Trịnh Thu Huyền, người đang ngày ngày miệt mài truyền lửa đam mê và sáng tạo cho các bạn nhỏ.

"Bông hoa nhỏ" của trường Tiểu học Kiệt Sơn

Từ sự tự giác trong học tập đến tinh thần tích cực tham gia các phong trào, bạn Nguyễn Thanh Trà, học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Kiệt Sơn (xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ) đang từng ngày nỗ lực và lan tỏa nhiều điều tốt đẹp.

Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến bằng bản đồ GIS

Thực hiện công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS. Thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 3/6/2026 đến hết ngày 5/6/2026.

Đánh thức lòng yêu nước từ những nhân chứng lịch sử

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ và nhịp sống ngày càng hối hả, việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ trở thành nhiệm vụ quan trọng của nhà trường và xã hội. Những hoạt động trải nghiệm thực tế, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử đang trở thành cầu nối giúp lịch sử bước ra khỏi trang sách, đến gần hơn với học sinh bằng những câu chuyện chân thực và đầy xúc động.