"Hoàng tử và em gái mắc lời nguyền" vào đề thi Văn

Bài kiểm tra được mở đầu bằng câu: "Ôi hoàng tử xin hãy tha thứ cho người em gái bị mắc lời nguyền" khiến học sinh bất ngờ và thích thú.

Mở đầu bài kiểm tra thực hành môn Văn, thay vì đưa ra yêu cầu đọc văn bản và trả lời các câu hỏi, một giáo viên tại Bình Dương đã đưa câu nói nổi tiếng trên mạng xã hội trong thời gian gần đây thành lời đề dẫn.

Ngay cả tên của giáo viên cũng được lồng ghép vào đề: "Ôi Hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người em gái bị mắc lời nguyền, chính thiếp đã yêu cầu cô Hậu cho đoạn văn sau, hãy đọc và trả lời các câu hỏi". Phần sau của đề kiểm tra trích một đoạn trong bài "Mạo hiểm" của nhà văn Nguyễn Bá Học và các câu hỏi để học sinh trả lời như đề thi thông thường.

Đề bài được chia sẻ trên diễn đàn học tập khiến nhiều học sinh bất ngờ. "Không ngờ cô lồng ghép tài tình quá, giáo viên bắt 'trend' còn đỉnh cả giới trẻ", bạn Hà Giang bình luận.

Học sinh nhận xét giáo viên bắt 'trend' rất khéo léo, đề vừa có yếu tố hài hước, bất ngờ nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nội dung: "Tưởng không logic nhưng rất ăn nhập với đề", "nghe thì rất vô lý nhưng lại cực thuyết phục", "chỉ ước cô giáo dạy Văn mình được tý hài hước như vậy".

Đề bài thực hành của lớp 10, trường THPT Võ Minh Đức (Bình Dương). Ảnh: NVCC.

Nguyễn Ngọc Hà, học sinh chia sẻ đề thi này cho hay đây là đề bài thực hành của lớp 10, trường THPT Võ Minh Đức (tỉnh Bình Dương) trong ngày 15/1.


"Trong lớp chúng em hay lấy câu nói này ra đùa nhưng khi đọc bài kiểm tra cũng có câu này thì ban đầu rất buồn cười. Chính vì thế nên chúng em làm bài rất thoải mái. Cô giáo dạy Văn lớp em rất trẻ trung nên thường có những đề kiểm tra độc đáo như thế này", Hà nói.

Chia sẻ với Zing.vn, cô Nguyễn Phúc Hậu, giáo viên dạy Văn, trường THPT Võ Minh Đức xác nhận đây chính là đề bài thực hành tại cô đưa ra cho học sinh lớp 10 để ôn lại kiến thức.

Nói về việc giáo viên ra đề thi lồng ghép thêm một số hiện tượng trên mạng xã hội, cô Hậu cho rằng điều đó rất thú vị, khơi dậy sự sáng tạo của học sinh nếu được áp dụng hợp lý.

"Mình thấy học sinh rất thích khi tiết học, đề thi được lồng ghép một số câu nói, hình ảnh, đoạn nhạc nào đấy đang mang tính xu hướng. Mình cảm nhận rõ rằng học sinh hứng thú và năng động, đỡ áp lực hơn nhiều. Nhưng giáo viên cũng không nên quá lạm dụng mà nên chắt lọc, sử dụng 'trend' một cách hợp lý", cô Hậu cho hay.

Theo cô, hình thức đề kiểm tra chung vẫn nên chỉn chu. Giáo viên áp dụng vừa đủ để tạo không khí vui vẻ, thân thiện với học trò nhưng vẫn không đánh mất sự nghiêm túc cần có ở người thầy và việc giảng dạy!

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Hoàng tử và em gái mắc lời nguyền" vào đề thi Văn tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

6 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

“Hoa Tháng 5” rực rỡ sân trường TH Nguyễn Văn Tố

Gần 5.000 giải thưởng đã được vinh danh tại chương trình “Hoa Tháng 5” mùa thứ 5 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng), lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của các bạn học sinh.

Niềm vui nơi mái trường THCS Giảng Võ 2

Đúng dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trường THCS Giảng Võ 2 được khánh thành, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

"Nốt nhạc xanh" lan tỏa niềm tự hào đội viên

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), cô và trò trường Tiểu học Phố Cò (phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi đội viên, thiếu nhi.