Học bài qua việc... vẽ chibi thần tượng Kpop siêu cool

Nguyễn Hà
Đây là ý tưởng đến từ 2 bạn học sinh lớp 8 trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng). Vì để dễ nhớ và bớt nhàm chán, 2 bạn đã vẽ thần tượng với Chibi kết hợp bảng tổng hợp kiến thức các môn học khiến nhiều người bất ngờ.

12 năm đi học, với đứa học giỏi hay học dốt, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có lúc phải kêu trời vì có nhiều thứ phải học, phải nhớ, hay khó quá không học nổi, đúng không? Những lúc như thế, ngoài lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở học tiếp ra thì cũng chẳng mấy ai nghĩ cách làm thế nào để học vui hơn, học thích hơn, nhỉ?

Thế mà 2 cậu bạn lớp 8 đến từ trường THCS Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng này lại hoàn toàn khác đấy. Để học hành được vui và dễ dàng hơn, 2 cậu bạn này đã cùng phối kết hợp kiến thức với thần tượng Kpop, rồi dùng Chibi và Doodle để từ đó tạo nên một bảng tổng hợp kiến thức xinh xắn khiến ai cũng bất ngờ. Đó là Nguyễn Trường Long, tới từ lớp 8B1 và Nguyễn Đắc Hoàng, tới từ lớp 8B3. Cả 2 cùng lập thành nhóm có tên là ĐN1.

Trước đó, cũng đã có một nhóm học sinh tới từ trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) đã lập hẳn Facebook cho vua Quang Trung - Nguyễn Huệ trên giấy. Sản phẩm này đã ngay lập tức gây sốt trong cộng động mạng và nhận được nhiều lời khen.

Bạn hãy xem những hình ảnh phía trên, trông qua chỉ nghĩ đơn giản đây là những hình vẽ Chibi như một trò nghịch ngợm của học sinh thôi đúng không? Nhưng kỳ thực, mỗi hình vẽ Chibi lại đính kèm với một phần kiến thức môn học. Các môn như Hoá, Sinh, Địa, Vật lý đều đã được đưa vào bản vẽ Chibi này của Long và Hoàng.

Chia sẻ về ý tưởng này, thầy Nguyễn Trọng Hiệp - Bí thư Đoàn trường cùng 2 bạn học sinh cho biết: "Vì thấy rằng khối lượng kiến thức tương đối nhiều, nhiều môn học và khó để ghi nhớ khiến không ít bạn học sinh chán nản, mệt mỏi, kết quả học tập sa sút, vậy tại sao chúng ta không biến kiến thức trở nên dễ thương hơn, đáng yêu hơn, thú vị hơn?

Học sinh hiện nay rất yêu thích các thần tượng Hàn Quốc, cũng như những nghệ thuật như Chibi, Manga truyện tranh Nhật Bản, cùng với nghệ thuật Doodle ngộ nghĩnh đáng yêu. Chính vì thế, hai em đã quyết định phối kết hợp kiến thức với thần tượng, kết hợp thần tượng với Chibi, kết hợp Chibi với Doodle để từ đó tạo nên những sản phẩm thú vị tạo sự yêu thích cho các bạn học sinh. Từ đó, việc học tập của các bạn sẽ trở nên tốt hơn".

Bắt đầu thực hiện từ tháng 9, Long và Hoàng đã thiết kế rất nhiều sản phẩm bao gồm kiến thức từ lớp 8 đến lớp 12, với hy vọng không chỉ các bạn cấp 2 mà các anh chị cấp 3 cũng bớt bị stress do các môn học. Nhóm đã giới thiệu sản phẩm này đến các thầy cô và các bạn học sinh trong trường và nhận được rất nhiều sự ủng hộ, yêu thích. Các bạn học sinh cho rằng đây quả là một sáng kiến vô cùng hay và sáng tạo, có ý nghĩa rất lớn. Vì Ban giám hiệu rất ủng hộ nên nhóm sẽ nhân rộng hơn nữa, sẽ dịch ra tiếng Anh, tiếng Hàn để giới thiệu cho các bạn nước ngoài.

Long và Hoàng (từ trái sang) chính là chủ nhân của ý tưởng tuyệt vời này!

Hiện tại, nhóm cũng đã lập nhóm trên Facebook và thu hút được hơn 7000 người tham gia, bình luận, chia sẻ.

Theo Tri thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học bài qua việc... vẽ chibi thần tượng Kpop siêu cool tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.