Ngày 23/8, tại Khánh Hòa, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, dưới sự chủ trì của chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
Tại hội nghị, chị Hồ Hồng Nguyên khái quát năm học 2025-2026 bằng ba cụm từ “chủ động, đổi mới và thích ứng”, trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới trường, lớp.
Trong năm học vừa qua, nhiều hoạt động lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước, gồm: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” kết nối 33 điểm cầu, triển khai tại hơn 22.000 liên đội, thu hút hơn 10 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia; sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” thu hút hơn 38.000 thí sinh; Cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và robotics thu hút 5.000 học sinh từ vòng sơ loại; 10 “Không gian học tập số” trị giá 1,8 tỉ đồng được trao cho thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.
Ngoài ra, tổ chức Đội toàn quốc đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu hoạt động: 100% liên đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi tham gia hành trình đến với địa chỉ đỏ; mỗi liên đội hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 100% liên đội triển khai ít nhất một mô hình trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng số cho thiếu nhi.


Chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, năm học 2026-2027 không chỉ là sự tiếp nối mà còn là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo chị, Nghị quyết số 71-NQ/TW xác định người học là trung tâm, nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực quyết định chất lượng giáo dục; đồng thời yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, phát triển năng lực ngoại ngữ, STEM và kỹ năng cho người học.
Chị Hồ Hồng Nguyên khẳng định: “Công tác Đội phải thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục toàn diện, chứ không phải là hoạt động bổ trợ đứng bên ngoài nhà trường”.
Bám sát yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị các cấp Đội khẩn trương ổn định tổ chức sau sắp xếp trường, lớp, không để xuất hiện khoảng trống về người phụ trách. Đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, điểm trường, chị đề nghị tổ chức một liên đội thống nhất trong toàn cơ sở nhưng bảo đảm hoạt động linh hoạt tại từng địa điểm; không vì sáp nhập về mặt tổ chức mà thu hẹp cơ hội sinh hoạt, rèn luyện của thiếu nhi.
Chia sẻ với hơn 22.500 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong cả nước, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định: “Sắp xếp trường, lớp có thể làm thay đổi mô hình tổ chức, nhưng không làm giảm vai trò của công tác Đội và người giáo viên làm Tổng phụ trách Đội”.
Về quyền tham gia của trẻ em, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đề nghị các mô hình Hội đồng trẻ em, diễn đàn trẻ em phải đi vào thực chất; ý kiến của trẻ em phải được chuyển đến đúng cơ quan và có phản hồi.
Nhắn nhủ đội ngũ Tổng phụ trách Đội, chị Hồ Hồng Nguyên chia sẻ: “Tên trường có thể thay đổi, địa giới và phương thức tổ chức có thể thay đổi, nhưng màu khăn quàng đỏ, lý tưởng của tổ chức Đội và trách nhiệm của chúng ta đối với tương lai của các em thì không thay đổi”.
Tại hội nghị, Hội đồng Đội Trung ương phát động chủ đề năm học 2026-2027 là “Thiếu nhi Việt Nam - Làm theo lời Bác - Rèn đức, luyện tài - Vững bước tương lai”. Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao 20 Bằng khen; Hội đồng Đội Trung ương trao 10 cờ thi đua và 14 Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026.









