Hôm nay là "Ngày của Mẹ", đố bạn biết tại sao lại có ngày lễ đặc biệt này?

Hồng Ngọc
Nếu như được hỏi ngày 8/3, 20/10 là ngày gì thì chúng ta đều thuộc nằm lòng. Nhưng Ngày của mẹ là ngày nào? Ý nghĩa ra sao thì mấy ai biết. Ngày này thực tế bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động có thật về tình mẹ con.

Ngày của Mẹ là ngày nào?

Ngày của Mẹ (còn được gọi là Mother's Day) là dịp để mỗi người con bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn với công sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Dù được tổ chức vào nhiều ngày khác nhau trên thế giới nhưng phổ biến nhất chỉ có 2 ngày.

Vì sao lại có ngày của Mẹ? Ý nghĩa về ngày của Mẹ - Ảnh 2
Ngày của Mẹ là dịp để người con bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn với mẹ.

Đó là ngày Chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng 5 theo truyền thống Mother's Day của Mỹ. Tiếp theo vào ngày Chủ nhật thứ tư của mùa Chay theo truyền thống Mothering Sunday (Ngày chủ nhật của mẹ) tại Vương quốc Anh. Như vậy, theo truyền thống của nước Mỹ, năm 2021 này, Ngày của Mẹ sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 9/5.

Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày của Mẹ

Theo một số tài liệu, Ngày của Mẹ được bắt nguồn từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Nó dựa trên một lễ hội tri ân truyền thống thường diễn ra vào mùa xuân của người dân địa phương. Trong dịp này, người La Mã sẽ tổ chức cúng tế cho các vị thần. Đặc biệt là thần Rhea - mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Tuy nhiên, mãi đến những năm đầu thế kỷ 20, Ngày của Mẹ mới chính thức được ra đời. Đó là kết quả của sự kiên nhẫn và đấu tranh không ngừng nghỉ của hai mẹ con người Mỹ, bà Ann Maria Reeves Jarvis và con gái Anna Maria Jarvis.

Vì sao lại có ngày của Mẹ? Ý nghĩa về ngày của Mẹ - Ảnh 1
Bà Ann Maria Jarvis và con gái Anna Maria Jarvis đã đấu tranh không ngừng để Ngày của Mẹ được công nhận.

Bà Reeves khi còn sống đã cùng những người phụ nữ ở bang West Virginia thành lập ra "Câu lạc bộ ngày của các bà mẹ" (Mothers’ Day Work Clubs) nhằm hướng dẫn cách chăm sóc con đúng cách. Sau khi đất nước rơi vào nội chiến, nhóm đổi tên thành "Ngày của tình mẹ" với mong muốn gắn lại tình cảm gia đình vốn bị chia cắt. Nhưng không may mắn, bà đã mất vào năm 1905 trước khi ước nguyện được hoàn thành.

Sự ra đi của mẹ đã khiến Anna Maria Jarvis đã luôn day dứt vì còn nhiều điều chưa làm được cho mẹ. Và vì thế, cô nàng đã quyết tâm đấu tranh để đề nghị Thượng nghị viện Mỹ tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc. Ngày 12/5/1907, cô đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ dành cho người mẹ quá cố ở Grafton, bang West Virginia. Và nhiều năm qua, dù chưa được công nhận chính thức, người dân ở các tiểu bang Mỹ bắt đầu tổ chức Ngày của Mẹ.

Vì sao lại có ngày của Mẹ? Ý nghĩa về ngày của Mẹ - Ảnh 3
Ngày của Mẹ dần được lan tỏa và trở nên phổ biến tại hơn 65 quốc gia trên thế giới.

Thành công chỉ thực sự đến vào ngày 8/5/1914 khi ông Woodrow Wilson - Tổng thống Mỹ đương thời ký quyết định ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là Ngày của Mẹ. Từ đó đến nay, Ngày của Mẹ dần dần lan tỏa và trở nên phổ biến tại hơn 65 quốc gia trên thế giới.

Hiện tại ở Việt Nam, bên cạnh lễ Vu Lan báo hiếu, Ngày của Mẹ vào tháng 5 hàng năm trở thành một trong những dịp quan trọng để những người con dành lời yêu thương và món quà ý nghĩa cho mẹ của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hôm nay là "Ngày của Mẹ", đố bạn biết tại sao lại có ngày lễ đặc biệt này? tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.