HS đoạt giải Quốc gia Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 sẽ được công nhận học sinh giỏi môn Ngữ văn

An Hảo
Tin GD hôm nay – Đây là nội dung Sở GD&ĐT Thanh Hóa - cơ quan thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 51 (2022) vừa thông báo.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, tại công văn số 3750/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 23-12-2021 gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; trường THPT và các trung tâm GDNN-GDTX trong tỉnh về việc tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 51 (năm 2022), Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn phát động phong trào tại các trường học, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi, thể lệ Cuộc thi tới các cụm trường, đặc biệt đối với các trường chất lượng cao của huyện, tỉnh.

HS đoạt giải Quốc gia Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 sẽ được công nhận học sinh giỏi môn Ngữ văn
HS đoạt giải Quốc gia Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 sẽ được công nhận học sinh giỏi môn Ngữ văn

Mức chỉ tiêu phấn đấu mà Sở GD&ĐT đặt ra là có từ 70 đến 80% đối tượng tham gia. Đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó là việc xây dựng kế hoạch triển khai trong tất cả các trường học, tổ chức tập huấn cho giáo viên và phát động học sinh tham gia; tạo điều kiện cho giáo viên dạy môn Ngữ văn và các môn khoa học xã hội hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức hướng dẫn, gợi ý để các em học sinh hiểu biết cách viết bài để đạt chất lượng cao.

Chủ đề Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 51 là: “Em hãy viết thư gửi cho một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ hành động trước khủng hoảng khí hậu”.

Một trong những cơ chế tăng tính hấp dẫn cho Cuộc thi lần này được Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đưa ra là sẽ công nhận học sinh giỏi môn Ngữ văn đối với học sinh đoạt giải thưởng Quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 51 (năm 2022).

Thời gian phát động đồng loạt Cuộc thi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào sáng 27-12-2021. Học sinh gửi bài dự thi cấp Quốc gia trước ngày 2-3-2022 và bài dự thi cấp tỉnh trước ngày 5-3-2022. Cấp tỉnh sẽ tổ chức chấm bài, xét giải trước ngày 20-3-2022.

Lễ trao giải cho học sinh đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 50 (2021) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Lễ trao giải cho học sinh đoạt giải Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 50 (2021) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin giáo dục hôm nay, tại Cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 50 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở TT&TT, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Báo Thanh Hóa và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã có 73.930 bài dự thi, bằng 163,6% so với năm 2020. Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh Thanh Hóa đã chọn các tấc phẩm có chất lượng tốt gửi dự thi cấp Quốc gia và tiến hành chấm giải tại địa phương.

Kết quả, tỉnh Thanh Hóa đã có 3 học sinh đoạt giải cấp Quốc gia, trong đó có 2 giải khuyến khích và 1 giải cây bút triển vọng. Tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Tổ chức đã lựa chọn, công nhận 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích và 15 giải tập thể cấp tỉnh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Được tin bạn Nguyễn Bảo Quyên và bạn Nguyễn Mỹ Gia Hân cùng học lớp 5G, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhân ung thư thông qua “Doanh nghiệp xã hội mạng lưới ung thư vú Việt Nam” khiến thầy cô và các bạn trong trường đều rất nể phục.

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn tham gia cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM"

Cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM" là một trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Panasonic vì trường học bền vững” với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích cho học sinh và thúc đẩy một cộng đồng trường học STEM bền vững tại Việt Nam.