Mỗi quốc gia thành viên ASEAN cử 4 đại diện trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tham dự diễn đàn. Các bạn được đồng hành bởi các điều phối viên, cố vấn, đại diện các cơ quan ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có UNICEF, UNFPA, World Vision East Asia và Child Rights Coalition Asia.
Trong đó, 4 đại diện của Việt Nam gồm: Nguyễn Thanh Mai (trường THCS Ngô Sĩ Liên), Cao Phú Quý (trường THCS Lý Thái Tổ), Nguyễn Nam Hùng (trường THCS Phùng Hưng), Trần Hà Giang (trường THCS Dịch Vọng Hậu).
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nancy Shukri, Bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển Cộng đồng Malaysia, nhấn mạnh mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ, phát triển, sống và tham gia vào những vấn đề liên quan đến mình. Các chính sách và chương trình dành cho trẻ em cần đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng đầu.
Tại diễn đàn, các đại biểu trẻ em trực tiếp chia sẻ tiếng nói và kinh nghiệm về phòng ngừa bạo lực. Những ý kiến của các bạn góp phần hướng tới một ASEAN nơi trẻ em được lắng nghe, tôn trọng, bảo vệ và phát triển trong môi trường an toàn, yêu thương.
Diễn đàn do Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Phúc lợi và Phát triển xã hội (SOMSWD) chủ trì, phối hợp với Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC).


ACF lần thứ 9 cũng gắn với quá trình xây dựng Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN về Xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2026-2035. Đây là một trong những nỗ lực của ASEAN nhằm tăng cường bảo vệ quyền trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn, không có bạo lực đối với trẻ em.
|
Đại biểu Trần Hà Giang cho biết, bạn cảm thấy vinh dự khi có cơ hội đại diện tiếng nói của trẻ em Việt Nam tại diễn đàn. Nữ sinh mong muốn được gặp gỡ, học hỏi từ bạn bè các nước ASEAN, đồng thời chia sẻ suy nghĩ, đề xuất của trẻ em Việt Nam về những vấn đề các bạn đang quan tâm. Với Nguyễn Thanh Mai, diễn đàn không chỉ là nơi trẻ em cất lên tiếng nói về những gì các em đã và đang trải qua mà còn là ý tưởng và giải pháp góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Sau diễn đàn, Thanh Mai mong muốn trở thành cầu nối để lan tỏa những điều đã học được đến với các bạn thiếu nhi Việt Nam. |









