Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc

Hồng Ngọc
Những ngôi nhà trong làng với lối kiến trúc cổ được bảo tồn nguyên vẹn từ thế kỷ này sang thế kỷ khác khiến bạn có cảm giác như đang du hành xuyên thời gian trở về cuộc sống thời xưa.

Hahoe là ngôi làng cổ truyền thống của Hàn Quốc, nằm ở thành phố Andong - thủ phủ của tỉnh Gyeongsangbuk, cách Seoul 3 - 4h chạy xe bus. Năm 2010, Hahoe được Unesco công nhận là Di sản thế giới và trước đó năm 1999, ngôi làng nhỏ bé này được vinh dự đón Nữ hoàng Anh Elizabeth đến thăm trong chuyến công du Hàn Quốc.

Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc - Ảnh 5
Toàn cảnh ngôi làng cổ Hahoe dành cho tầng lớp quý tộc ở Hàn Quốc. (Ảnh: Ktourstory)

Tên gọi Hahoe bắt nguồn từ việc sông Nakdong chảy quanh ngôi làng theo hình chữ S (Ha có nghĩa là sông, Hoe mang nghĩa quay trở lại). Các thành viên trong gia tộc Ryu đã sinh sống tại đây trong suốt 600 năm qua. Ngôi làng được bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc cổ đặc trưng của triều đại Joseon (1392 - 1910) sau bao thăng trầm của lịch sử.

Chính lối kiến trúc đặc trưng đó với các công trình tiêu biểu như các lớp học, trường Nho giáo, các gia trang, những ngôi nhà mái lá truyền thống,... đã giúp làng cổ Hahoe trở thành ngôi làng cổ nổi tiếng nhất Hàn Quốc và được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc - Ảnh 6
Phong cách kiến trúc Joseon đặc trưng của ngôi làng. (Ảnh: UNESCO)

Một điều tạo nên sự khác biệt giữa Hahoe và các ngôi làng truyền thống Hàn Quốc khác chính là ở những ngôi làng khác, tầng lớp thượng lưu và người bình dân sống chung cùng nhau trong một ngôi làng còn hướng cửa chính là hướng nam. Tuy nhiên, Hahoe lại là một ngoại lệ khi nơi ở của giới quý tộc được đặt ở trung tâm của ngôi làng, còn những người ở tầng lớp thấp hơn sống bao quanh về phía ngoài. Hướng đặt nhà của mọi người ở đây đều quay mặt về trung tâm.

Trước đây có đến 350 gia đình sinh sống tại đây nhưng hiện tại thì con số này giảm xuống chỉ còn một nửa. Đa phần các gia đình vẫn đang còn sinh sống ở Hahoe đều là hậu duệ của dòng họ Ryu. Họ ở đây để giữ gìn những giá trị truyền thống mà cha ông đã gây dựng lên.

Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc - Ảnh 4
Một góc dinh thự của tầng lớp quý tộc ở Hàn Quốc. (Ảnh: Koreatrack)
Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc - Ảnh 3
Ngôi nhà mái tranh đơn sơ của người bình dân. (Ảnh: Architecture on the Road)

Làng có 437 ngôi nhà hợp thành 127 cụm, trong đó có 12 ngôi nhà được coi là báu vật quốc gia. Đáng chú ý nhất trong đó là Yangjindang - một trong những công trình cổ nhất làng, thuộc quyền sở hữu của Seong Ryong (1542 - 1607), người đứng đầu dòng họ Ryu.

Chính giữa làng là cây cổ thụ, theo các cụ cao niên cây đã tồn tại trên 500 năm, gốc to, cành lá sum suê tỏa bóng mát. Tương truyền rằng cây là nơi ngự của nữ thần Samshin - bà mụ chuyên phù trợ việc nuôi dưỡng trẻ em trong làng. Du khách khi đến tham quan đều viết giấy buộc vào các cột, dây chằng dưới gốc cây cầu sức khỏe, may mắn trong cuộc sống.

Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc - Ảnh 2
Những con đường trong ngôi làng cổ Hahoe. (Ảnh: Architecture on the Road)

Bao quanh ngôi làng là những cánh rừng nằm trên các vách đá dựng đứng nhìn xuống dòng sông nước chảy xiết cả ngày lẫn đêm, bãi cát vàng ven sông trải dài đến tận chân trời,... Những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ càng làm cho ngôi làng cổ Hahoe trở nên kỳ bí, hấp dẫn trong lòng khách du lịch.

Đến nay, làng cổ Hahoe vẫn bảo tồn được nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như mặt nạ Hahoe - loại mặt nạ duy nhất được công nhận là bảo vật quốc gia và tượng gỗ Jangseung - thần bảo vệ của làng.

Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc - Ảnh 1
Những nghệ nhân đang biểu diễn vũ điệu mặt nạ Byeolsin Gut. (Ảnh: OnedayKorea)

Vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 hàng năm, khi du lịch Hàn Quốc và ghé thăm ngôi làng cổ Hahoe bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng loại hình nghệ thuật độc đáo Hahoe Byolshin Gut - múa mặt nạ dân gian do các nghệ nhân biểu diễn vào một số lễ hội đặc biệt. Loại hình múa mặt nạ dân gian thường xuất hiện trong nghi thức Shaman giáo ở làng Hahoe, có quan hệ mật thiết với nghi thức thờ cúng Thành hoàng làng, để cầu sự bình yên cho dân làng.

PV (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khám phá làng cổ Hahoe: Nơi vốn chỉ dành cho tầng lớp quý tộc Hàn Quốc tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Lao Xa - Hoang sơ và thơ mộng

Nếu bạn là người yêu thích khám phá những vùng đất mới, thì hãy ghé qua bản Lao Xa - một trong những địa điểm đẹp và thơ mộng bậc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang nhé!

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.