Khám phá "siêu bệnh viện nổi" Mercy

Chu Hải
Vừa qua, Mercy - Con tàu bệnh viện quân sự lớn nhất, hiện đại nhất thế giới của Hải quân Mỹ đã ghé thăm Nha Trang, Khánh Hòa trong chương trình đối tác Thái Bình Dương với hoạt động hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thiên tai.

Trong buổi họp báo trước giờ thăm quan, trả lời câu hỏi của PV báo TNTP về trong thời gian qua “ Bệnh viện nổi” Mercy đã thăm khám chữa bệnh cho thanh thiếu nhi Việt Nam và các nước trong khu vực hoạt động của tàu như thế nào ? Đại tá Per Roberts, Chỉ huy trưởng tàu UNS Mercy cho biết : “Hoạt động chính của tàu là cứu trợ nhân đạo, với 1000 phòng trong đó có 12 phòng mổ cùng trang thiết bị y tế hiện đại nhất đạt chuẩn của Y tế Mỹ với 1.215 nhân viên y tế cùng 65 thủy thủ đoàn nên Mercy có thể đáp ứng việc chạy chữa số lượng lớn bệnh nhân. Tuy nhiên hiếm khi tàu Mercy làm điều này, chỉ năm 2004 ở Indonesia với thảm họa sóng thần thì đội ngũ y tế của tàu đã huy động toàn lực cứu trợ trong đó có rất nhiều trẻ em địa phương. Riêng với ở Việt Nam, trong những lần ghé thăm các bác sĩ của tàu thường thăm các bệnh viện địa phương để hỗ trợ chuyên môn”.

Xin mời các bạn thăm quan tàu bệnh viện cùng thủy thủ đoàn đặc biệt này dưới ống kính của phóng viên báo TNTP:

Tàu Mercy có màu trắng như màu áo Blu in chữ thập đỏ trên biển vịnh Nha Trang, tàu dài 272,6m, công suất 24,500 mã lực được đưa hoạt động từ năm 1986.

Đại diện chỉ huy tàu được chào đón tại cảng Nha Trang.

Đại tá Per Roberts, Chỉ huy trưởng tàu UNS Mercy, ông là tiến sỹ y khoa, bác sỹ phẫu thuật tim mạch, đang trả lời PV báo TNTP tại họp báo.

Trung tá Mc Kim và bác sỹ Bennet được tặng hoa chào mừng.

Đại tá bác sỹ BoaMah phó chỉ huy tàu phụ trách y tế tàu Mercy đang chào đón và giới thiệu các nhà báo lên thăm tàu.

Sân boong tàu nơi đậu máy bay trực thăng để dễ dàng hoạt động cứu trợ y tế.

Phòng siêu âm hiện đại trên tàu.

Máy chụp cắt lớp CT hiện đại nhất được trang bị trên tàu.

Phòng mổ với mô hình, đặc điểm của bệnh viện nổi nên giường mổ hay các thiết bị đều được móc chặt lên sàn tàu bệnh viện hiện có 12 phòng mổ.

Thiếu tá Thoits Ashley đang giới thiệu mô hình em bé đang được cứu chữa tại phòng nhi của bệnh viện.

Giàn giường bệnh sơ cứu bệnh nhân với đầy đủ máy móc hỗ trợ, hiện có 900 phòng cho bệnh nhân.

Nụ cười thân thiện của nữ quân nhân Caraway tạm biệt mọi người khách thăm tại phòng xét nghiệm của bệnh viện Mercy.

 

Thực hiện: Lê Đức Dương

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khám phá "siêu bệnh viện nổi" Mercy tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.