Cuộc thi là sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện ngoại ngữ trong thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng sử dụng tiếng Anh một cách tự tin, sáng tạo.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo quý phụ huynh và các em học sinh đến từ nhiều địa phương trên địa bàn Khánh Hòa. Phát biểu tại buổi lễ, Ban Tổ chức khẳng định: Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi được giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu Anh ngữ, góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Đồng thời lan tỏa mục tiêu của chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” trong giai đoạn hiện nay.
Sau hơn ba vòng thi được tổ chức bài bản, khoa học, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 60.547 thí sinh đến từ 63 xã, phường trên toàn tỉnh. Qua các vòng sơ khảo và bán kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 200 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Tại đây, các em đã trải qua nhiều phần thi hấp dẫn, đòi hỏi khả năng nghe - nói, phản xạ ngôn ngữ, sự tự tin cũng như kỹ năng trình bày bằng tiếng Anh trước đông người.
Không khí vòng chung kết diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh, thầy cô giáo và các bạn học sinh. Mỗi phần thi đều để lại nhiều ấn tượng đẹp, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần học hỏi và niềm đam mê tiếng Anh của các em thiếu nhi Khánh Hòa.
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất để trao các giải thưởng cao nhất. Ở các bảng A, B và C, giải Nhất chung cuộc lần lượt được trao cho các thí sinh: Lê Quang Nhật (Trường Tiểu học Đài Sơn, phường Phan Rang); Nguyễn Thị Huyền My (Trường Tiểu học Diên Toàn, xã Diên Khánh); Trần Vũ Thảo Ngọc (Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Nam Nha Trang). Bên cạnh đó, nhiều giải thưởng khác cũng được trao nhằm ghi nhận sự cố gắng, sáng tạo và tinh thần ham học hỏi của các thí sinh tham gia.
Cuộc thi tài năng Anh ngữ thiếu nhi Khánh Hòa năm 2025 đã khép lại trong niềm vui và sự tự hào của các em học sinh, gia đình và thầy cô giáo. Thành công của cuộc thi đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Anh ngữ nhỏ tuổi; tạo động lực để thiếu nhi toàn tỉnh tiếp tục học tập, rèn luyện ngoại ngữ, tự tin hội nhập trong tương lai.












