Kim tự tháp Ai Cập là những công trình kiến trúc bí ẩn, được cho là do các pharaoh Ai Cập cổ đại xây dựng cách đây khoảng 4.000 năm. Cả trong thời gian cai trị lẫn sau khi qua đời, các pharaoh coi nó là biểu tượng cho quyền lực và toàn năng của mình. Cho đến tận bây giờ, kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập được xây dựng từ khi nào vẫn là câu hỏi lớn đối với giới chuyên môn.
Tượng Nhân sư ở Giza.
Cách đây không lâu, tuyên bố cho rằng những kim tự tháp trên cao nguyên Giza có niên đại lâu đời hơn chúng ta biết của kỹ sư và nhà văn khoa học John Anthony West gây xôn xao giới khảo cổ. Tuy nhiên, điều này không phải là không có cơ sở khi các học giả phương Tây phát hiện ra những rãnh nước được hình thành do dòng nước chảy phía sau tượng Nhân sư ở Giza, dẫn đến giả thuyết hàng nghìn năm trước nơi đây từng có khí hậu nhiệt đới những rồi vì nhiều lý do mà ngày nay trở thành sa mạc khô cằn. Từ đó, có thể đoán tượng Nhân sư có lẽ đã hơn 7.000 năm tuổi.Hố trong kim tự tháp Khufu.
Tiếp tục với kim tự tháp Khufu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra một cái hố cao 2 mét ở bên trong được bao phủ hoàn toàn bằng vỏ sò. Sau khi phân tích tất cả các nền đá của kim tự tháp, các nhà nghiên cứu kết luận rằng phần đế của kim tự tháp đã từng bị nhấn chìm trong nước chứ không phải bị xây bằng tảng đá lỗi. Từ đó, niên đại của kim tự tháp này được nhận định rơi vào khoảng ít nhất là 9.000 đến 10.000 năm. Vấn đề là nền văn minh Ai Cập được cho là có từ khoảng 3.500 năm trước, vậy thì chính xác ai đã xây dựng những kim tự tháp cổ xưa này?Con mắt Horus bí ẩn.
Đáng chú ý, kim tự tháp không chỉ có ở Ai Cập mà còn xuất hiện ở Tây bán cầu, điển hình như kim tự tháp Mặt trời nổi tiếng ở Mexico, kim tự tháp bằng đá được phát hiện tại một hang động ở Ecuador với thiết kế hơi giống với các kim tự tháp Ai Cập. Đặc biệt, sự xuất hiện của con mắt Horus - biểu tượng thần bí và là một ví dụ về kiến thức toán học của người Ai Cập cổ đại - trên đỉnh kim tự tháp làm dấy lên nghi vấn về sự tồn tại của một nền văn minh cổ đại mạnh mẽ đến mức nó có tác động đến toàn bộ nền văn minh trên Trái Đất.
(Theo SHTT&ST)
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Với chiều cao 4 mét và cân nặng lên đến 11 tấn, Henry được xem là cá thể voi lớn nhất từng sống trên hành tinh. Mẫu vật của con voi khổng lồ này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ) và đã trở thành biểu tượng tại đây trong suốt gần 70 năm qua.
Sau trận động đất mạnh hiếm gặp tại Kamchatka hôm 30/7, các nhà khoa học Nga ghi nhận toàn bộ bán đảo đã dịch chuyển khoảng hai mét về phía đông nam. Đây là một trong những trận động đất lớn nhất từng ghi nhận trên hành tinh.
Một đại dương ngầm vừa được phát hiện trên Mimas vệ tinh nhỏ chỉ rộng 396km của Sao Thổ. Đây không chỉ là một bất ngờ lớn với giới thiên văn mà còn là “ứng cử viên mới” đầy hứa hẹn trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.
Theo bảng xếp hạng uy tín của tờ Telegraph (Anh), Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch toàn cầu, dù thứ hạng có biến động nhẹ so với năm trước.
Một tia sét siêu dài còn gọi là megaflash vừa được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công nhận là tia sét dài nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, với chiều dài lên tới 829 km, đủ để nối từ Hà Nội vào đến Huế!
Theo dự đoán của giới khoa học, ngày 5/8/2025 có thể sẽ là một trong những ngày ngắn nhất trong lịch sử Trái Đất, ngắn hơn khoảng 1,51 mili giây so với độ dài chuẩn 24 giờ.
Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) đã được tổ chức trọng thể.
Lionel Messi tỏa sáng với hai bàn thắng trong 11 phút cuối trận, giúp Inter Miami ngược dòng hạ Orlando City 3-1 ở bán kết Leagues Cup, qua đó giành vé vào chung kết diễn ra ngày 31/8.
Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9.
Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của thế hệ trẻ, nhu cầu tìm kiếm những trung tâm học tập uy tín, chất lượng và có phương pháp giảng dạy hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết.
Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9.
Ngày 21/8, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà chính thức giới thiệu bộ sưu tập Art – dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho học sinh, sinh viên và người yêu mỹ thuật. Đây không chỉ là lời chào mừng năm học mới mà còn là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 71 năm Giải phóng Thủ đô và 66 năm thành lập thương hiệu Văn phòng phẩm Hồng Hà.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao tận tay người dân và các em học sinh tại 4 xã miền núi Nghệ An 500 thùng sữa và gần 400 phần quà gồm balo, vở, bút, dụng cụ học tập.
Sự góp mặt của một thương hiệu duy nhất đã giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 toàn cầu về giá trị thương hiệu ngành sữa. Điều gì đã đưa Vinamilk – cái tên quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình Việt – trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này?
“Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, thượng sĩ Nguyễn Chí Tường – cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TPHCM) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.