Kon Tum: Học sinh được miễn học phí kỳ I năm học 2021 - 2022

Thạch Lam
Trong học kỳ I năm học 2021 - 2022, học sinh mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ được miễn học phí.

Ngày 30/10, HĐND tỉnh Kon Tum đã có nghị quyết quy định mức học phí  trong năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Cụ thể, địa phương này quyết định không thu học phí kỳ I (năm học 2021 - 2022) của trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông.

Kon Tum: Học sinh được miễn học phí kỳ I năm học 2021 - 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Ngân sách nhà nước cấp bù cho những cơ sở giáo dục có đối tượng không thu học phí. Đó là cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo được chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách đang hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đưa ra quy định mức học phí đối với những cơ sở giáo dục này trong năm học 2021 - 2022. Mức học phí được quy định cụ thể như sau:

- Cấp học mầm non, trung học phổ thông: Học sinh thuộc vùng 1 thu 52.000 đồng/học sinh/tháng, vùng 2 thu 30.000 đồng/học sinh/tháng và học sinh vùng 3 sẽ thu 25.000 đồng/học sinh/tháng.

- Cấp học trung học cơ sở: Học sinh ở vùng 1 sẽ thu 40.000 đồng/học sinh/tháng, vùng 2 thu 23.000 đồng/học sinh/tháng và học sinh vùng 3 thu 19.000 đồng/học sinh/tháng.

Trước đó, HĐND TP.HCM cũng thông qua dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ học phí, miễn học phí cho học sinh trong học kỳ I năm học 2021 - 2022. Việc hỗ trợ học phí này sẽ được thực hiện theo 2 nhóm.

Kon Tum: Học sinh được miễn học phí kỳ I năm học 2021 - 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa.

Nhóm 1 gồm học sinh các trường ở quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, TP.Thủ Đức, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình được hỗ trợ từ 60.000 - 200.000 đồng/tháng tùy vào từng cấp học.

Nhóm 2 gồm học sinh tại các trường ở huyện Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ và Bình Chánh hỗ trợ từ 30.000 đồng - 120.000 đồng/tháng tùy vào từng cấp học.

Kinh phí dự trù để thực hiện chính sách hỗ trợ theo tính toán của UBND TP.HCM là 427 tỷ đồng. Trong đó, mức kinh phí 287 tỷ đồng dùng để hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và học viên giáo dục thường xuyên công lập.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Học sinh được miễn học phí kỳ I năm học 2021 - 2022 tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Với mục tiêu kết nối nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong nỗ lực khơi dậy thói quen đọc sách, rèn kỹ năng số và nuôi dưỡng tinh thần tự học cho mọi lứa tuổi, UBND phường Đống Đa đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2026 và giới thiệu mô hình "Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch" tại trường Tiểu học Đống Đa (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Mang giá trị của lòng biết ơn đến với học trò

Sáng 30/9, ấn phẩm Hoa Mặt Trời của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã có cuộc gặp gỡ đầy ắp niềm vui với thầy cô, học sinh trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) trong chuyên đề “Ngôi trường hạnh phúc” với chủ đề “Giá trị lòng biết ơn - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lí dữ liệu giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến góp ý đối với

Học sinh được tham gia hoạt động STEM ngoài nhà trường

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, trong đó mở rộng không gian học tập ra ngoài nhà trường tại các cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp.

Ngôi trường ươm mầm tri thức, lan tỏa yêu thương

Sau gần 35 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh) đã trở thành mái nhà chung của hơn 3.300 học sinh. Trên hành trình đổi mới giáo dục, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng tự hào và cùng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.