Chiều 17/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức giới thiệu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.
Phát biểu tại họp báo, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, 11 năm qua, chương trình đã đến với các thầy cô giáo tại nhiều địa bàn khó khăn, trong đó có giáo viên cắm bản, giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên tại các trường chuyên biệt và các chiến sĩ biên phòng trực tiếp nuôi dưỡng, giảng dạy học sinh. Qua 11 năm, chương trình đã tìm kiếm, tôn vinh gần 700 giáo viên ở khắp các vùng miền.
Theo anh Nguyễn Kim Quy, năm nay Ban Tổ chức lựa chọn các giáo viên đang giảng dạy tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, sự tương tác giữa học sinh với nhau, với giáo viên và cộng đồng có thể bị hạn chế. Vì vậy, chương trình không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những giáo viên ứng dụng tốt công nghệ trong giảng dạy, còn hướng tới tăng cường sự tương tác, kết nối trong các hành trình đến trường.
Các hoạt động năm nay sẽ tăng cường sự đồng hành, kêu gọi liên minh hợp tác để đưa nhiều hơn các chương trình đến với trường học, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng thụ hưởng không chỉ là thầy cô giáo, học sinh mà cả nhà trường nơi các thầy cô giảng dạy, học sinh học tập.
Năm 2026, bước sang năm thứ 12, Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đánh dấu bước chuyển từ "Vinh danh, trao tặng" sang "Đồng hành, tiếp sức toàn diện". Chương trình dự kiến tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, 34 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc nhất sẽ được xét chọn để vinh danh tại Hà Nội.


Các giáo viên được lựa chọn phải có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên, có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, tinh thần bền bỉ vượt khó và tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục tại địa phương. Chương trình ưu tiên giáo viên công tác tại các xã khu vực I, II, III; giáo viên gắn bó lâu năm, giáo viên trẻ tình nguyện, giáo viên là người dân tộc thiểu số hoặc có sáng kiến ứng dụng công nghệ, sáng tạo trong giảng dạy.
Một điểm nhấn trong chương trình là School tour "Lớp học reo vui" - Hành trình tri ân với hoạt động thăm, tặng quà thầy cô và học sinh tại các điểm trường, chung tay "thay áo mới" cho lớp học đã cũ. Hành trình mang đến những công trình hỗ trợ đời sống, tiếp thêm sức mạnh về vật chất, tinh thần cho thầy cô vùng khó.
Cuộc thi TikTok "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" tạo video clip ngắn lan tỏa thông điệp tốt đẹp về tình thầy trò và đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân; kèm theo hashtag #trianthayco #chiasecungthayco #hoilhtnvn #thienlong.
Trong chương trình còn có triển lãm "Lớp học reo vui" giới thiệu câu chuyện gieo chữ thầm lặng của thầy cô và nụ cười rạng rỡ của học trò; hoạt động "Ngày tựu trường" đến thăm và dự ngày khai giảng tại điểm trường có thầy cô được tuyên dương những năm trước.









