Liên minh châu Âu (EU) đang nghiên cứu khả năng áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Động thái này được đưa ra sau khi một số nghiên cứu cảnh báo về những tác động tiêu cực của việc dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng như TikTok hay Instagram.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu cần xây dựng những quy định phù hợp với từng độ tuổi để bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
"Điều quan trọng không chỉ là trẻ em có được sử dụng mạng xã hội hay không, mà còn là thời điểm các nền tảng này có thể tiếp cận các em", bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh.
Đề xuất trên được đưa ra sau một nghiên cứu của nhà tâm lý học trẻ em Jorg M. Fegert và nhà dịch tễ học Maria Melchior. Theo nghiên cứu, trẻ em tại châu Âu hiện dành trung bình từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày để sử dụng mạng xã hội.
Các nhà nghiên cứu cho biết gần 60% trẻ tham gia khảo sát từng gặp những vấn đề về cảm xúc hoặc sức khỏe tinh thần liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, như mất tập trung, khó ngủ, tăng cảm giác lo âu hoặc có dấu hiệu trầm cảm.
Từ kết quả này, nhóm nghiên cứu khuyến nghị trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên sử dụng mạng xã hội khi có sự giám sát của cha mẹ hoặc giáo viên. Với nhóm từ 13 đến 18 tuổi, các chuyên gia đề xuất chỉ nên tiếp cận những nền tảng có các tính năng bảo vệ như lọc nội dung, hạn chế đề xuất video liên tục và tăng cường kiểm soát độ tuổi.
Nghiên cứu cũng khuyến cáo trẻ dưới 3 tuổi không nên tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử.
Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất của EU nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn cần được 27 quốc gia thành viên thảo luận và thống nhất trước khi có thể trở thành luật.
Hiện nay, hầu hết các nền tảng mạng xã hội đều quy định người dùng phải từ 13 tuổi trở lên mới được tạo tài khoản. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trẻ em vẫn có thể đăng ký bằng cách khai báo sai tuổi.
Không chỉ EU, nhiều quốc gia khác cũng đang tăng cường quản lý việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Úc là nước đầu tiên ban hành quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và yêu cầu các công ty công nghệ phải xác minh độ tuổi người dùng. Nếu không thực hiện đúng quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt tới 99 triệu đô la Úc.
Tại châu Âu, Đan Mạch cũng đã đạt được thỏa thuận về việc hạn chế người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, dù quy định này chưa chính thức có hiệu lực. Trong khi đó, Chính phủ Anh dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp tương tự đối với trẻ dưới 16 tuổi.
Ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia và Indonesia cũng đã công bố các quy định hạn chế trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2026.











