Mới 6 tuổi, cô bạn ở Trung Quốc đã dậy thì sớm, nguyên nhân từ món trứng quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình

Minh Hồng
Đảm bảo sau khi nghe tên món này, rất nhiều bạn sẽ giật mình đấy!

Mới đây, một bệnh nhi nữ có tên Tongtong, 6 tuổi phải nhập viện tại bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vì có khối u ở ngực, khi sờ vào thì đau.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Li Hui, Phó trưởng khoa Nhi của bệnh viện cho biết, thực chất, cục u ở ngực cô bé là dấu hiệu của sự phát triển vòng ngực. Ngoài ra, cô bạn còn có một số dấu hiệu của dậy thì sớm ở vùng kín như tử cung hơi to, buồng trứng có nang to lên, rất may tuổi xương không phát triển quá nhanh.

Mới 6 tuổi, cô bạn ở Trung Quốc đã dậy thì sớm, nguyên nhân từ món trứng quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình - Ảnh 1
 Ảnh minh hoạ

Nguyên nhân của tình trạng dậy thì sớm của Tongtong sau đó đã được tìm ra. Theo gia đình cô bạn, trong bữa cơm của họ không thể thiếu món trứng lộn (trứng vịt, trứng gà, trứng cút lộn). Cách một ngày, họ lại ăn một lần, bản thân Tongtong cũng là tín đồ của món trứng lộn, mỗi lần cô bạn có thể ăn từ 3-4 quả.

Theo bác sĩ Hui, đây là nguyên nhân khiến Tongtong dậy thì sớm. Thực tế, trứng lộn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trứng lộn là phôi của gia cầm (gà, vịt, chim cút, ngỗng...), có chứa hàm lượng hormone sinh dục cao, nếu hấp thụ quá nhiều trong thời gian dài, lượng estrogen ngoại sinh này sẽ gây ra sự xuất hiện của các đặc điểm sinh dục thứ cấp.

Mới 6 tuổi, cô bạn ở Trung Quốc đã dậy thì sớm, nguyên nhân từ món trứng quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình - Ảnh 2
Trứng vịt lộn có hàm lượng dinh dưỡng rất cao

Để điều trị cho Tongtong, trước hết bác sĩ khuyến cáo gia đình cần điều chỉnh lại thói quen ăn uống của bé, ăn nhiều rau củ quả, tập thể dục nhiều hơn, đồng thời bổ sung thuốc bắc để dưỡng âm, giảm hỏa. Sau một thời gian điều trị khoa học thì các nốt sần ở ngực của Tongtong đã ngừng phát triển nhanh chóng, trở nên mềm mại hơn rồi biến mất.

Hiện nay, tình trạng dậy thì sớm ở tuổi từ 6-8 rất phổ biến. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ thói quen sinh hoạt, ăn uống của nhiều gia đình. Để tránh gặp tình trạng dậy thì sớm, các bạn nhỏ cần tránh ăn nhiều, thường xuyên những loại thực phẩm này:

- Đồ chiên rán và đồ ăn nhiều đường

Hàm lượng calo và chất béo trong loại thực phẩm này quá cao, tiêu thụ nhiều dễ dẫn đến tích tụ mỡ trong cơ thể, gây rối loạn lượng hormone, từ đó khiến bạn dậy thì sớm.

Mới 6 tuổi, cô bạn ở Trung Quốc đã dậy thì sớm, nguyên nhân từ món trứng quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình - Ảnh 3

- Đồ chua

Thức ăn muối chua dễ sinh ra nitrit hơn thức ăn tươi, nếu bạn ăn loại thức ăn ngâm chua này trong thời gian dài sẽ làm tổn thương các chức năng lá lách, dạ dày, gây suy dinh dưỡng.

- Trứng lộn

Loại thực phẩm này chứa nhiều estrogen và progesterone, nếu trẻ ăn thường xuyên, hấp thụ quá nhiều hormone ngoại sinh dễ gây dậy thì sớm.

Mới 6 tuổi, cô bạn ở Trung Quốc đã dậy thì sớm, nguyên nhân từ món trứng quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình - Ảnh 4

- Thuốc bổ

Hầu hết chúng mình không cần thuốc bổ. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể thúc đẩy sự phát triển xương của bạn trong thời gian ngắn, nhưng nó có thể khiến quá trình tăng trưởng và phát triển bị ngừng lại sớm, từ đó ảnh hưởng đến chiều cao cuối cùng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Phê duyệt loại vắc-xin mới chống HIV

Trong bối cảnh đại dịch HIV vẫn là thách thức y tế toàn cầu, việc Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt thuốc tiêm phòng HIV lenacapavir được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra hy vọng mới trong chiến lược phòng ngừa căn bệnh đã cướp đi sinh mạng hơn 42 triệu người trên thế giới.

Bộ Y tế bác tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

Trước thông tin Việt Nam ghi nhận trường hợp mắc bệnh Chikungunya đầu tiên, tối 24/8, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã bác bỏ tin này và khẳng định tính từ đầu năm 2025 đến nay chưa phát hiện ca mắc Chikungunya nào.

Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8/8 đến ngày 15/8), toàn thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã; 0 ca tử vong; tăng 24 trường hợp so với tuần trước (97 trường hợp, 0 tử vong).