NASA dùng tàu không gian "hỏng" vẫn tìm ra 104 hành tinh mới

Thiều Thu Quỳnh
Kepler bị hư hỏng phần cứng rất nặng trong một sự cố cách đây 3 năm. Tuy nhiên, NASA vẫn sử dụng con tàu vũ trụ này để phát hiện những hành tinh mới.

Kepler có 4 bánh xe phản ứng để giúp nó ổn định đường bay ở ngoài không gian. Ở vị trí này thì kính thiên văn của Kepler sẽ dễ tìm các hành tinh tương tự trái đất hơn, nó sẽ dò tìm ánh sáng phát ra từ những hành tinh lập lờ, lung linh và nhấp nháy trong vũ trụ. Trong hơn 150.000 hành tinh mà Kepler có thể nhìn thấy, NASA đã phát hiện ra được khoảng 2000 hành tinh mới mà trong đó, nhiều nơi có thể có sự sống hoặc ít nhất là có thể sống được.

Kepler được phóng lên vũ trụ ngày 7 tháng 3 năm 2009, với thời gian hoạt động dự định trong ít nhất 3,5 năm. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2013 Kepler đã bị hư hỏng phần cứng rất nặng, một trong 4 bánh xe phản ứng của nó đã bị hư hại. Lúc này, tưởng chừng như Kepler đã bị bỏ phế, trở thành một trong vô số mảnh rác thải lơ lửng ngoài vũ trụ.

Nhưng khi đó NASA đã nảy ra ý tưởng sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời của Kepler để giả lập bánh xe phản ứng thứ tư. Nhờ đó, con tàu vẫn ổn định được vị trí của nó để kính thiên văn vũ trụ vẫn tiếp tục làm việc được. Và từ 2014, Kepler được đổi tên thành sứ mệnh K2. Tuy vậy, sau mỗi 80 ngày thì K2 phải định vị vị trí lại một lần để đảm bảo nó không bị lệch đường bay.

Với sứ mệnh mới, K2 giúp con người tìm thêm những hành tinh phù hợp với các đặc điểm có thể tồn tại sự sống, mở rộng hiểu biết của con người về vũ trụ. Trong số những hành tinh mà K2 mới phát hiện, có một ngôi sao lùn tên là K2-72, nằm ở cách chúng ta 181 năm ánh sáng, kích thước bằng 1/2 mặt trời và độ sáng nhỏ hơn. Xung quanh K2-72 có khoảng 4 hành tinh bay quanh được cho là có thể có nước tồn tại, đồng nghĩa với việc có thể có sự sống.

Các hành tinh này cũng đã được NASA dùng kính thiên văn North Gemini và đài quan quát W. M. Keck ở Hawaii xác nhận là có thật. Họ cho biết 2 năm nữa, khi kính thiên văn vũ trụ James Webb được phóng lên không gian, những hành tinh này sẽ được nghiên cứu rõ hơn để xác thực giả thiết trên đó có nước, có sự sống hay không.

Tàu không gian Kepler là một đài quan sát vũ trụ của NASA được thiết kế để phát hiện các hành tinh kiểu Trái Đất quay xung quanh các ngôi sao khác. Con tàu này được đặt tên để vinh danh nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler.

Lyn

Nguồn: Washingtonpost ​

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết NASA dùng tàu không gian "hỏng" vẫn tìm ra 104 hành tinh mới tại chuyên mục Sành của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sành khác