Ngày đầu trở lại trường học trực tiếp, Cà Mau vắng 2.100 học sinh

Thạch Lam
Do lo ngại dịch bệnh nên nhiều phụ huynh ở Cà Mau chưa cho con em đến trường trong ngày đầu tiên tỉnh này tổ chức dạy học trực tiếp.

Ngày 25/10, ông Nguyễn Minh Luân - Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, theo quyết định có 18 trường trong tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 25/10. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên này chỉ có 16/18 trường tổ chức dạy.

Hai trường Tiểu học Tân Bình (xã Tân Lộc Bắc) và THCS Biển Bạch Đông (xã Biển Bạch Đông) sẽ tổ chức dạy trực tiếp từ ngày 26/10 do UBND huyện Thới Bình mượn trụ sở làm điểm tiêm vaccine Covid-19.

Ngày đầu trở lại trường học trực tiếp, Cà Mau vắng 2.100 học sinh - Ảnh 3
Ông Nguyễn Minh Luân - Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Cà Mau, trong ngày đầu tiên đi học trở lại ở 16 trường có 5.689 học sinh đến trường, vắng hơn 2.100 học sinh, đạt tỷ lệ 72,81%. Trong đó, tỷ lệ học sinh cấp tiểu học đi học là 71,57% còn cấp THCS đạt tỷ lệ 73,62%.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học ở huyện Đầm Dơi đều được test nhanh Covid-19 trước khi đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, trong buổi đầu đến lớp tỷ lệ học sinh vắng mặt khá cao. Như tại trường THCS Thành Vọng chỉ có hơn 370 học sinh đến trường, buổi sáng vắng 51 học sinh và buổi chiều vắng 55 học sinh.

Nói về vấn đề này, Hiệu trưởng trường THCS Thành Vọng - ông Nguyễn Công Phương cho hay, qua ghi nhận của giáo viên chủ nhiệm, việc học sinh vắng mặt xuất phát từ nguyên nhân do phụ huynh lo ngại dịch bệnh nên chưa dám cho con em mình đến trường.

Ngày đầu trở lại trường học trực tiếp, Cà Mau vắng 2.100 học sinh - Ảnh 1
Học sinh trực tiếp đến trường để học tập. (Ảnh: Trang thông tin Sở GD&ĐT Cà Mau)

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng cho biết thêm, để đáp ứng nhu cầu cách ly người trở về quê nên trong thời gian qua tỉnh Cà Mau đã trưng dụng nhiều trường học làm khu cách ly. Có nhiều ca dương tính ở các điểm cách ly là trường học.

Tỉnh Cà Mau sau đó chuyển sang thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ nên quy định được nới lỏng, một số giáo viên và học sinh cũng bị nhiễm bệnh. Từ đó, người dân ở vùng an toàn, những trường an toàn có tâm lý lo sợ dịch sẽ làm ảnh hưởng đến con em mình.

Ngoài ra, ông Luân còn nêu quan điểm của tỉnh Cà Mau là các trường học trở lại giảng dạy phải lấy tiêu chí an toàn phòng chống dịch đặt lên hàng đầu. Có đảm bảo được an toàn dịch bệnh mới đón học sinh quay trở lại trường học tập.

Ngày đầu trở lại trường học trực tiếp, Cà Mau vắng 2.100 học sinh - Ảnh 2
Trong ngày đầu đến trường, tỉnh Cà Mau vắng 2.100 học sinh. (Ảnh minh họa)

Trong hơn 3 tuần qua, Cà Mau đã đón trên 30.000 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê. Địa phương này đã trưng dụng 216 trường học để làm khu cách ly tập trung. Phía cơ quan chức năng đã bàn giao cho ngành giáo dục 84 trường học. Trong đó có 33 trường đã tiến hành khử khuẩn, tổng vệ sinh để đảm bảo cho việc dạy và học trực tiếp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày đầu trở lại trường học trực tiếp, Cà Mau vắng 2.100 học sinh tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Học đường khác

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn tham gia cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM"

Cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM" là một trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Panasonic vì trường học bền vững” với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích cho học sinh và thúc đẩy một cộng đồng trường học STEM bền vững tại Việt Nam.

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.