Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

PV
Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi cán bộ Mặt trận

Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết, tính đến 12 giờ ngày 25/11, đã có hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Như vậy, tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận tiền ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận tiền ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 970 tỷ đồng.

Theo Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, toàn bộ số tiền ủng hộ của các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước sẽ được chuyển sớm nhất tới đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ; đồng thời nhấn mạnh, mỗi cán bộ Mặt trận đã, đang và sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất đối với nhân dân.

Còn tại các địa phương, từ tháng 10 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp đã phát động các chương trình ủng hộ hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp các nguồn hỗ trợ về các địa phương bị ảnh hưởng. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Người dân vùng lũ rất cần sự hỗ trợ, hướng về của nhân dân cả nước

Theo bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đã vào cuộc hết sức kịp thời, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các mạnh thường quân để tiếp nhận những sự ủng hộ của tập thể, cá nhân và phân bổ phù hợp, kịp thời cho người dân, không để ai bị đói rét sau lũ.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, đây là nguồn lực hết sức có ý nghĩa, cùng với nguồn lực của Nhà nước sẽ hỗ trợ và giúp đỡ người dân sớm tái thiết cuộc sống. Đây không chỉ là hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là sự sẻ chia kịp thời, những tình cảm ấm áp, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam. Và hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ đang rất cần điều đó.

“Những khó khăn trước mắt sẽ qua đi, nhưng để người dân sớm tái thiết cuộc sống thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội. MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi và mong muốn nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tiếp tục dành những tình cảm, sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần để người dân vùng lũ, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương sẽ có thêm những điều kiện, nguồn lực để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt” - Phó Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ.

Hiện Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với kinh phí là 678,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 23 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên 45,12 tỷ đồng; Bắc Ninh 20,062 tỷ đồng; Lạng Sơn 30,5 tỷ đồng; Cao Bằng 35 tỷ đồng; Tuyên Quang 35 tỷ đồng; Lào Cai 25 tỷ đồng; Sơn La 15 tỷ đồng; Điện Biên 5 tỷ đồng; Phú Thọ 20 tỷ đồng; Hải Phòng 10 tỷ đồng; Hưng Yên 10 tỷ đồng; Ninh Bình 25,5 tỷ đồng; Thanh Hóa 25,5 tỷ đồng; Nghệ An 40,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh 40,5 tỷ đồng; Quảng Trị 55,5 tỷ đồng; Huế 40 tỷ đồng; Đà Nẵng 40 tỷ đồng; Quảng Ngãi 35 tỷ đồng; Gia Lai 45 tỷ đồng; Đắk Lắk 40 tỷ đồng; Khánh Hòa 20 tỷ đồng; Lâm Đồng 20 tỷ đồng.

Các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương là 118,5 tỷ đồng. Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm đã giải ngân là hơn 350 tỷ đồng.

 

(nguồn: Mattran)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.