Nhận diện 3 con giáp sinh ra là để trở thành bác sĩ

Huệ Anh
Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu xem con giáp nào có đủ đặc điểm để theo ngành y nhất nhé.

Ngày còn bé, chúng mình thường hay mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ, kĩ sư, giáo viên nhưng lớn lên không phải ai cũng có thể thực hiện giấc mơ đó. Nhất là với ngành y – công việc liên quan trực tiếp tới sức khoẻ và sinh mạng của người khác thì đòi hỏi bạn phải có năng lực, có tài và tâm mới có thể theo đuổi.

Vậy trong 12 con giáp, ai có thể đảm đương được công việc này?

Tuổi Ngọ: Kiên nhẫn và chu đáo

Những người sinh vào tuổi Ngọ sở hữu hai đức tính đáng quý, phù hợp với nghề bác sĩ là kiễn nhẫn và chu đáo. Nguyên nhân là do nghề này đòi hỏi bác sĩ phải vô cùng cẩn thận trong việc chẩn đoán và chu đáo trong điều trị. Chỉ sai một li thôi thì hậu quả đã xa tới ngàn dặm.

Tuổi Mão: Trầm tĩnh và điềm đạm

Sự điềm đạm và trầm tĩnh giúp cho người tuổi Mão có thể nhanh chóng xử lý những chuyện phát sinh đột ngột. Đây là yếu tố quan trọng giúp họ trở thành một bác sĩ tốt. Bệnh viện là nơi luôn xuất hiện tình trạng khẩn cấp nên nếu bác sĩ hoảng loạn sẽ trở thành mối đe doạ tới tính mạng con người.

Tuổi Thân: Lương thiện

Lương y như từ mẫu nên tính cách lương thiện của người tuổi Thân vô cùng thích hợp để theo đuổi công việc này. Nếu như trở thành bác sĩ, họ sẽ hết lòng vì người bệnh, luôn luôn suy nghĩ cho bệnh nhân và tuyệt đối sẽ không bị điều khiển bởi những thứ tư lợi.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhận diện 3 con giáp sinh ra là để trở thành bác sĩ tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc ô mai khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).