Những cách trang trí nhà dịp Halloween khiến trẻ con khóc thét chẳng dám bước vào

Huệ Anh
Trang trí nhà cửa trong dịp Halloween là hoạt động được nhiều người hưởng ứng. Nhưng với những cách trang trí dưới đây thì kinh dị tới mức khiến trẻ con khóc thét chẳng dám bước vào.

Vào ngày 31/10, lễ hội Halloween sẽ diễn ra trên toàn thế giới. Đây là khoảng thời gian để tưởng nhớ người đã khuất với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, phổ biến nhất là trẻ con hoá trang rồi đến gõ cửa nhà hàng xóm để xin bánh kẹo, dự tiệc tối, xem phim,... Nhưng với cách trang trí ngôi nhà dưới đây thì thách đứa trẻ nào dám bước chân vào vì quá kinh dị.

Những đôi mắt sáng rực rọi thẳng vào người cùng hàm răng nhọn hoắt trông thật rợn tóc gáy

Đứa trẻ nào đủ can đảm bước qua đôi bàn tay “mọc” lên từ đất để vào nhà?

Hàng trăm quả bí ngô khắc đủ hình mặt quỷ quây kín ngôi nhà, cản bước mọi đứa trẻ có ý định tiến tới

Hình nộm đáng sợ đứng canh cửa tạo nên không khí rùng rợn

Còn hình nộm này tạo cảm giác sắp đổ ập vào người ai định bước đến, nhưng bước qua rồi mới biết bức tường chỉ là giả mạo

Hiện trường của vụ “thảm sát” bí ngô

Khi ánh đèn lên thì nhịp tim cũng... trùng thành một đường thẳng

Chẳng cần trang trí cầu kỳ, cứ in hình IT ra dán dưới miệng cống là được

Tất nhiên không thể thiếu "bà chị" The Nun

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những cách trang trí nhà dịp Halloween khiến trẻ con khóc thét chẳng dám bước vào tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài toán điểm 10

Hôm ấy là buổi đầu tiên thầy dạy Toán lên lớp. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài ...

Bài Góc ô mai khác

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày thành lập Đoàn

Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Chi đoàn trường Mầm  non Thực hành, Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò xung kích, tiên phong, nhiệt huyết, bản lĩnh và sẻ chia của tuổi trẻ.

Người khiến công nghệ phải "hờn ghen"

Những năm cuối của cuộc Kháng chiến chống Mỹ, máy bay địch đem bom đạn ra miền Bắc bắn phá ác liệt, tập trung chủ yếu vào Hà Nội. Vậy là các cơ quan ở Thủ đô phải sơ tán về những khu vực lân cận. Tòa soạn báo Thiếu niên Tiền phong (TNTP) cũng không phải ngoại lệ và khi đó đặt trụ sở sơ tán tại xã Tam Hiệp, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay là ngoại thành Hà Nội)…