Những câu nói hay về thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Minh Hồng
Trong bài viết dưới đây, Thieunien.vn sẽ chia sẻ đến bạn một số câu danh ngôn 20/11 về thầy cô, những câu nói hay trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hãy tham khảo nhé!

1. Những câu nói hay về thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sau đây là những câu nói hay về thầy cô nhân ngày 20/11 mà chúng tôi tổng hợp lại, mời bạn tham khảo nhé!

1. Cảm ơn cô giáo vì không chỉ là người dạy dỗ, cô còn là người bạn thân thiết của con. Cảm ơn cô vì đã trở thành nơi tin cậy, nơi tràn đầy yêu thương để con sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề. Ngày 20/11 là ngày dành cho cô, con và bố mẹ con kính chúc cô mạnh khỏe, luôn tươi vui để học trò luôn được thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

2. Hàng ngàn lần trên bục giảng là hàng vạn giọt mồ hôi thầy rơi, vầng trán nhăn đầy những suy tư trăn trở cho bao nhiêu đứa học trò nhỏ. Để khi khôn lớn, chúng em mới thật sự thấm thía cái trăn trở ấy. Đó là làm sao tất cả đứa con của thầy được nên người.

3. Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi, công cha mẹ con luôn tạc dạ, ơn thầy cô con mãi ghi lòng. Một ngày gọi là thầy cả đời vẫn gọi là thầy.

4. Thầy cô là người truyền cảm hứng, là người làm ta vui và dạy ta rất nhiều điều mà ta chưa biết.

5. Nếu ai hỏi em: “Thành công bắt nguồn từ đâu?” Em sẽ không ngần ngại trả lời rằng “Thành công bắt nguồn từ người cô giáo chủ nhiệm”.

6. Nghề giáo luôn là nghề cao quý. Người thầy dù đi đâu cũng luôn được kính trọng. Ngày 20-11 đã đến, chúng em xin gửi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất.

7. Học sinh như trang giấy trắng, năm tháng qua đi thầy cô viết thêm vào. Lời hay ý đẹp giấy thêm sáng, tri thức mênh mông giấy thêm dày.

Những câu nói hay về thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 2

8. Hình không gian người ta còn vẽ được nhưng những công lao thầy cô dành cho chúng em thì không thể nào diễn tả hết được.

9. Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng con bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng con thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người!

10. Ngay từ khi còn nhỏ chúng em đã được ông bà, cha mẹ dạy: Không thầy đố mày làm nên. Hai chữ thầy cô bình dị mà vô cùng thiêng liêng ấy dần khắc sâu trong kí ức, tâm hồn chúng em.

11. Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.

12. Hàng ngàn lần trên bục giảng là hàng vạn giọt mồ hôi thầy rơi, vầng trán nhăn đầy những suy tư trăn trở cho bao nhiêu đứa học trò nhỏ. Để khi khôn lớn, chúng em mới thật sự thấm thía cái trăn trở ấy. Đó là làm sao tất cả đứa con của thầy được nên người.

13. Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết rằng có nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng, không vui. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình.

14. Trong mỗi thành công và sự trưởng thành của em đều xuất hiện sự dạy dỗ của cô giáo. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô để em có được như ngày hôm nay.

15. Thầy cô không chỉ là người mang đến cho em hành trang kiến thức mà còn dạy em cả cách sống, cách làm người cũng như cách nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống. Thầy cô đã dạy cho em thấy được nét đẹp của tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa, tình yêu về quê hương, đất nước. Chúng em cảm ơn thầy cô vì những điều mà thầy cô đã dạy dỗ, chỉ bảo chúng em.

Những câu nói hay về thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 1

2. Những câu danh ngôn 20/11, danh ngôn về Nhà giáo cực hay

Gửi tới bạn một số câu danh ngôn hay và ý nghĩa nhất về thầy cô!

1. Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học - Comenxki

2. Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo - Pestalogi

3. Thầy cô chính là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim - Khuyết danh

4. Với nghề dạy học không thể nhìn thấy kết quả của một ngày làm việc. Kết quả ấy vô hình và có lẽ vẫn còn đó đến 20 năm sau - Jacques Bazun

5. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy - Tục ngữ Việt Nam

6. Dạy học không phải là làm đầy một thùng nước mà là thắp sáng một ngọn đuốc. – William Butler Yeats

7. Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của chính mình.- Eugene P. Bertin

8. Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cái bút có thể thay đổi cả thế giới – Malala Yousafzai

9. Một người thầy bình thường sẽ chỉ nói. Một người thầy giỏi sẽ giải thích. Một người thầy xuất sắc sẽ chứng minh điều mình nói còn người thầy vĩ đại sẽ là người truyền cảm hứng - William Arthur Ward

Những câu nói hay về thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 3

10. Một thầy giáo tốt như một ngọn nến- ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác - Mustafa Kernal Ataturk

11. Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim - Khuyết danh

12. Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn.- Eugene P. Bertin

13. Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên. - Golobolin

14. Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki

15. Trọng thầy mới được làm thầy - Ngạn ngữ Trung Quốc

Trên đây là một số câu nói hay, danh ngôn 20/11 về thây cô ý nghĩa mà Thieunien.vn gửi đến bạn đọc. Hy vọng các bạn sẽ nhận được thông tin bổ ích.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những câu nói hay về thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.