Những chuyến xe "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" chia lửa cùng Bắc Giang, Bắc Ninh

Bảo Bối
Ngày 28/5, tại Hà Nội, 10 chuyến xe của chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm, vật phẩm y tế... đã lên đường đến hỗ trợ cho các địa phương tại ba tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Điện Biên.

Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” được phát động vào ngày 22/4/2020. Trong hơn một năm qua, chương trình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, nhân dân và thanh thiếu nhi chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, tiêu biểu như “Triệu bữa cơm”, “Trạm rửa tay dã chiến”… 

ung ho - Ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động trong tham mưu và triển khai các mô hình, giải pháp phù hợp và hiệu quả để phát huy mạnh mẽ sự tham gia của Đoàn viên, Hội viên, thanh niên chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

ung ho - Ảnh 2

Bí thư T.Ư Đoàn cũng kêu gọi mỗi Đoàn viên, thanh niên, doanh nhân, văn nghệ sỹ, y bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước tiếp tục cùng chung tay, đồng lòng ủng hộ, góp sức để phòng chống hiệu quả đại dịch COVID-19 và đồng hành cùng chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”. 

ung ho - Ảnh 4
ung ho - Ảnh 3

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn ( bìa phải) tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị 

 

Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã tiếp nhận kinh phí và vật phẩm của các đơn vị đồng hành: Tập đoàn City Land hỗ trợ 300 triệu đồng, Công ty TNHH TCPVN hỗ trợ 200 triệu đồng và 600 thùng nước, Báo Thanh niên hỗ trợ 100 triệu đồng, Green Plus và Quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ 400 triệu đồng, Công ty Cổ phần di động trực tuyến Momo hỗ trợ 40 triệu đồng, CLB Chuyến xe yêu thương hỗ trợ 20 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank hỗ trợ 3.000 bộ bảo hộ y tế trị giá 500 triệu đồng, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P hỗ trợ 50 nghìn khẩu trang và 50 nghìn trứng gà, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ 58 nghìn khẩu trang trị giá 120 triệu đồng, Công ty nước giải khát Suntory Pepsico phối hợp triển khai Chương trình “Triệu bữa cơm” cho 25.000 người trị giá 500 triệu đồng và hỗ trợ 2000 thùng nước giải khát trị giá gần 230 triệu đồng, Tổ chức Y tế thế giới – WHO hỗ trợ 420 bộ pin sạc trị giá 683.650.000đ, Sân khấu Lệ Ngọc hỗ trợ 50 nghìn khẩu trang, Công ty Cổ phần sữa Quốc tế (IDP) hỗ trợ 1 nghìn thùng sữa, Tập đoàn TH True Milk hỗ trợ 42.400 ly sữa; ông Nguyễn Phan Huy Khôi - Tổng Giám đốc Công ty Truyền hình tương tác VTVline hỗ trợ 10 tấn gạo, công ty Massan hỗ trợ 200 thùng mì, Công ty HTC và nhóm Fly to Sky hỗ trợ găng tay, khẩu trang trị giá hơn 120 triệu đồng.

Tổng giá trị ủng hộ tại Chương trình là hơn 4 tỷ đồng. Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Unilever Việt Nam đã phân bổ 175.000 sản phẩm rửa tay sát khuẩn Lifebuoy trị giá hơn 11 tỷ đồng.

 

Ngay sau khi tiếp nhận các khoản ủng hộ nêu trên, T.Ư Đoàn và "CLB Xe địa hình bán tải Việt Nam đã phối hợp triển khai 10 chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, nhanh chóng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ các địa phương ở ba tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Điện Biên.

ung ho - Ảnh 5

 

 

T.Ư Đoàn tiếp tục kêu gọi sự chung tay đóng góp và đồng hành của các tổ chức, cá nhân để tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam

Tài khoản: 1902.6637.1956.89 tại Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Hà Thành.

Tiêu đề gửi “Ủng hộ San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”;

* Ủng hộ bằng hiện vật: Thông qua Hội LHTN Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố, xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức để được hỗ trợ thông tin.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Duy Hưng - Email: tinhnguyenquocgia@gmail.com; SĐT: 097.810.1085 - 024.6263.1885

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những chuyến xe "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" chia lửa cùng Bắc Giang, Bắc Ninh tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.